Vụ án cả nhà chết trong phòng trọ: nghi người chồng cắt cổ vợ con

29 Tháng Năm, 2019 | Tội phạm
Căn phòng vẫn khóa trái cửa khi mọi người phát hiện các thi thể – Ảnh: B.SƠN

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy người vợ và con nhỏ nằm trên sàn nhà với vết cắt trên cổ, công an thu giữ một con dao trong căn phòng khóa trái.

Ngày 27-5, Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ án mạng khiến ba người trong gia đình tử vong trong phòng trọ tại phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương.

Khi lực lượng chức năng phá cửa vào trong, thi thể ông Tr.V.C., 35 tuổi, vẫn còn dính theo sợi dây dù buộc lên ô thông gió của phòng trọ. Còn thi thể của người vợ là Ph.T.H., 31 tuổi (đang mang thai) và con gái Tr.K.P., 4 tuổi, nằm trên sàn nhà. Kết quả khám nghiệm cho thấy trên cổ hai nạn nhân này có vết cứa.

Công an đã thu giữ một con dao trong căn phòng trọ, nghi là vật gây án.

Từ những dấu vết hiện trường và lời khai của nhân chứng, công an nhận định nhiều khả năng đây là vụ án chồng giết vợ con rồi tự sát.

Vụ án mạng gây bàng hoàng, xôn xao cả khu vực.

Theo các nhân chứng, vào sáng 27-5, anh L.V.H., 31 tuổi, là em họ của người vợ, đồng thời là người cùng buôn bán sữa bắp với ông C., gọi cho ông này để đi làm nhưng không được nên đã đến phòng trọ để tìm.

Khi tới nơi, ông H. nhìn qua cửa sổ thấy bà Ph.T.H. và đứa con gái nằm bất động nên đã tri hô, cùng mọi người trình báo công an.

Là người chứng kiến vụ việc, ông Nguyễn Văn Tuấn, 50 tuổi, hàng xóm, cho biết khi nghe hô hoán, ông cùng mọi người chạy tới thì thấy căn phòng bị khóa từ phía trong. Vì vậy, mọi người phải xé giấy dán tường trên cửa sổ để nhìn rõ vào trong, mới thấy rõ các nạn nhân đã tử vong.

Người nhà của nạn nhân cho biết gần đây giữa hai vợ chồng ông C. và bà H. thường xuyên xảy ra cãi vã do mâu thuẫn về chuyện tiền bạc.

Bà H. đang mang thai đã sắp sinh thì xảy ra án mạng. Trước đây, bà H. có đi bán trái cây nhưng thời gian này đã nghỉ. Còn ông C. bán sữa bắp cho các cửa hàng. Hai vợ chồng đã thuê trọ tại căn phòng nói trên được hơn một năm.

Theo TTO