Thủ tướng Úc bác bỏ chọn ông Beazley làm toàn quyền

23 Tháng Một, 2008 | Tin nước Úc

Nhiệm kỳ toàn quyền của Tướng Michael Jeffery sẽ kết thúc vào tháng 7  tới, nhưng ông Rudd đã loại bỏ nguồn tin cho rằng ông đang xét đến việc bổ nhiệm  cưụ lãnh tụ Lao Động Kim Beazley lên thay thế.


Các nhân vật hàng đầu của đảng Lao Động kể cả Phó Thủ Tướng Julia Gillard được cho biết là muốn xét đến các phụ nữ nổi tiếng.


Trong số những người có triển vọng được tuyển chọn là nữ doanh gia kiêm mạnh thường quân Janet Holmes a Court ở Perth, nữ giám đốc công ty Margaret Jackson, nhà nghiên cứu về y tế và phúc lợi Fiona Stanley và nữ toàn quyền NSW là Marie Bashir.


Người tranh đấu cho thổ dân Loeitja O’Donohue là một ứng viên có triển vọng khác mặc dù bà nầy sẽ được 76 tuổi trong năm nay, và nhiệm kỳ toàn quyền Úc thường kéo dài 5 năm.


Lời tuyên bố của Ông Rudd đã khiến không chỉ Ông Kim Beazley sẽ không được bổ nhiệm vào chức vụ nầy mà cả nhiều chính trị gia nổi tiếng khác, như Bà Carmen Lawrence và Bà Joan Kirner cũng như cựu phó thủ tướng Tim Fisher.