Cate Blanchett được chọn để điều hành lãnh vực “Hướng đến một nước Úc sáng tạo”. Nữ tài tử đang có bầu và sẽ sinh đứa con thứ ba trong tháng 4 tới, hiện đang là giám đốc nghệ thuật và là một thành viên quản trị của công ty Sydney Theatre Company, nhưng Viện trưởng Đại học Melbourne, Giáo sư Glyn Davis cho rằng bà bầu sau khi sinh con xong vẫn sẽ thực hiện công tác được giao phó một cách tuyệt vời.
Thủ tướng Rudd đã cố tạo một hình ảnh khách quan và hợp tác bằng cách mời một nhân vật của Chính phủ Howard trước đây vào trong ủy ban điều hành 11 người này, đó là cựu Phó Thủ tướng Tim Fisher, cựu thủ lãnh đảng Quốc gia.
Trong ủy ban 11 người gồm những nhân vật nổi tiếng trên chính trường, thương trường, truyền thông, y tế, khoa bảng và bản địa, người ta thấy có nhân vật trong lãnh vực xã hội là ông Tim Costello, cựu mục sư và hiện là giám đốc điều hành cơ quan từ thiện World Vision Australia.
Việc chọn nhân vật Tim Costello, anh ruột cựu Tổng trưởng Ngân khố Peter Costello đã bị một số ký giả phê bình, cho rằng chọn ông này để bàn chuyện tương lai cho đất nước thì như là chẳng bàn gì cả, vì ông Tim Costello nổi tiếng hay chống đối các chính sách của chính phủ.
Một chuyện mà cho đến nay Thủ tướng Rudd vẫn còn bị chỉ trích là ông đã chọn ngày hội nghị thượng đỉnh và 19 và 20 tháng 4, đúng vào Ngày Vượt Qua, ngày lễ trọng đại của người Do Thái, nên hầu như sẽ không có người Do Thái nào tham dự hội nghị này nếu người Do Thái giáo đó giữ đúng luật của đạo họ. Mà người Do Thái ở Úc nổi tiếng đóng góp nhiều vào mọi lãnh vực của đất nước này.
Đã có nhiều người phê bình Hội nghị Thượng đỉnh 2020 là một trò phí phạm tiền bạc và thì giờ. Những người này cho rằng hội nghị nhằm đánh bóng hình ảnh của ông Rudd chứ không đưa lại một kết quả thiết thực nào. Ông Rudd bị chỉ trích bởi khi vận động tranh cử tuyên bố ông có một chương trình cho nước Úc (I have a plan for Australia), nhưng nay thì phải đi nhờ những người khác lập chương trình cho.