2 trận động đất ở Nam Dương: 529 người chết và có thể lên tới cả ngàn

01 Tháng Mười, 2009 | Tin thế giới

 

Thành phố Padang bị cơn địa chấn tàn phá. Photo courtesy Reuters

 

Vùng Đông Nam Á và Nam Thái Bình Dương trong một tuần lễ đã chịu nhiều thiên tai. Hết bão đến sóng thần, nay lại có hai trận động đất lớn xảy ra từ chiều hôm qua ở miền tây Nam Dương gần thành phố Padang. Con số thương vong có thể lên tới cả ngàn người do bị chôn dưới đất.

 

Nhà chức trách Nam Dương xác nhận có 529 người chết và có thể còn hàng ngàn người khác đang bị vùi dưới đất sau khi trận động đất với cường độ 7.6 độ Richter xảy ra vào chiều hôm qua.

 

Trưa Thứ Năm hôm nay, lại có thêm trận động đất  xảy ra cách tâm địa chấn ngày hôm qua về phía nam khoảng 150 cây số. Cường độ trận động đất thứ hai là 7 độ Richter.

 

Các nguồn tin cho hay các tòa nhà bao gồm ít nhất hai bệnh viện bị kéo sập bởi. Trận động đất ở Nam Dương xảy ra vài giờ sau khi một cơn sóng thần xuất phát từ một trận động đất khác ở đảo Samoa làm trên 100 người thiệt mạng.

 

Cảnh báo sóng thần đã được Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương đưa ra nhưng sau đó rút bỏ.

 

Thành phố Padang, thủ phủ tỉnh West Sumatra là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất.

 

Phó tổng thống Jusuf Kalla của Nam Dương cho biết số người chết sẽ còn tăng cao bởi rất nhiều tòa nhà, trong đó có bệnh viện, trường học, cửa hàng và khách sạn đều bị sụp đổ.

 

Hai tay chơi trượt ván nước người Úc ở bang New South Wales đã tìm được sau khi có tin là họ bị mất tích sau trận động đất vào ngày hôm qua.

 

Hai người này làm việc cho tạp chí trượt ván Tracks cùng phụ tá chủ bút Luke Kennedy đang ở dưới biển trong khi xảy ra trận động đất đầu tiên.

 

Cho đến lúc này chỉ có một người Úc bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Nam Dương nhờ sự trợ giúp của sứ quán Úc.