Bán đảo Triều Tiên căng thẳng: Nhật ra lệnh bắn hỏa tiễn của Bắc Hàn

27 Tháng Ba, 2009 | Tin thế giới

 

Bộ trưởng Quốc phòng Hamada

 

Lần đầu tiên kể Đệ nhị Thế chiến, một quốc gia chủ trương hòa bình và bị hiến pháp giới hạn về mặt quân sự, đã tuyên bố cho phép bắn hạ hỏa tiễn của Bắc Hàn nếu Bình Nhưỡng tiếp tục chương trình thử nghiệm hỏa tiễn và hỏa tiễn bay qua không phận Nhật.

 

Tình hình xung đột ở bán đảo Triều Tiên đã bước qua một khúc quanh  khi Bộ trưởng Quốc phòng Nhật, ông Yasukazu Hamada tuyên bố vào hôm Thứ Sáu này: “Chúng tôi sẽ làm hết sức để xử trí bất kỳ vật thể bay nào từ phía Bắc Hàn sang không phận chúng tôi để đảm bảo an toàn cho người dân Nhật”. 

 

Bộ trưởng Hamada đã tuyên bố như trên sau cuộc gặp với Thủ tướng Taro Aso và các bộ trưởng trong nội các Nhật.

Tokyo có thể điều động hai tàu khu trục trang bị công nghệ dò tìm và tiêu diệt hỏa tiễn Aegis tới vùng biển Nhật Bản, đồng thời triển khai hỏa tiễn đánh chặn Patriot ở Akita và Iwate để sẵn sàng bắn hạ hỏa tiễn Bắc Hàn nếu chúng có nguy cơ rơi xuống lãnh thổ của họ.

 

Đây là lần đầu tiên Nhật ra lệnh sẵn sàng tác chiến kể từ khi nước này thay đổi Luật phòng vệ năm 2005 và hợp pháp hóa hoạt động đánh chặn hỏa tiễn đạn đạo.

 

Được hỏi liệu Nhật Bản có khả năng đánh chặn hỏa tiễn Bắc Hàn hay không, ông Hamada nói: “Chúng tôi đã sẵn sàng và tôi không nghi ngờ gì về khả năng này”.

Trước đó, Bình Nhưỡng cảnh báo rằng hỏa tiễn bắn vệ tinh thông tin của họ có thể sẽ rơi xuống biển Nhật Bản, ngoài khơi vùng Akita và phần thứ hai của hỏa tiễn sẽ rơi xuống khu vực Thái Bình Dương, giữa Nhật và Hawaii.

 

Nhật báo Chosun Ilbo của Đại Hàn dẫn nguồn tin ngoại giao cho rằng Bắc Hàn có thể phóng thử hỏa tiễn Taepodong-2, có tầm bắn tới Hoa Kỳ trước cuối tuần này.

 

Nhưng trước đó Bình Nhưỡng có cho hay họ sẽ tiến hành vụ thử trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến 8 tháng 4 nhằm đưa một vệ tinh viễn thông vào không gian và khẳng định việc này mang mục đích hòa bình. Nhưng Mỹ và các đồng minh châu Á nghi ngờ đây chỉ là vỏ bọc che đậy một vụ thử hỏa tiễn đạn đạo tầm xa có thể vươn tới tận Bắc Mỹ.

 

Chiến hạm USS Chafee của Hoa Kỳ

 

Trong khi đó Hải quân Hoa Kỳ  hôm qua cho biết họ đã đưa hai khu trục hạm được trang bị kỹ thuật dò và tiêu diệt hỏa tiễn đến vùng biển Nhật Bản, trước khi Bình Nhưỡng thực hiện kế hoạch phóng thử hỏa tiễn vào đầu tháng tới.

 

Hai chiến hạm mang tên USS McCain và USS Chafee đã rời cảng Sasebo ở tây nam Nhật Bản hôm Thứ Tư, để ra khơi làm nhiệm vụ. Chiếc thứ ba là USS Curtis Wilbur hiện vẫn neo đậu tại cảng này. Phát ngôn viên hải quân Mỹ Charles Howard tuyên bố: “Chúng tôi đã sẵn sàng để đối phó mọi điều bất ngờ”.

 

Một chiến hạm khác của Mỹ cũng trang bị Aegis là USS Stethem đã rời cảng miền bắc Nhật Aomori sau chuyến ghé thăm vài ngày tại đây nhưng hiện chưa rõ đích đến của tàu.

 

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cảnh cáo nếu Bắc Hàn thực hiện việc phóng hỏa tiễn họ có thể sẽ phải đối mặt với “hậu quả nghiêm trọng”.