Clinton bị phản ứng ngược, Obama thắng lớn ở South Carolina

27 Tháng Một, 2008 | Tin thế giới

Phụ nữ hay da đen? TNS Clinton và TNS Obama

Tuy nhiên, gần đến ngày bầu cử sơ bộ ở bang South Carolina nơi nổi tiếng có sự thị chủng tộc, cựu Tổng thống Bill Clinton đã vận động cử tri da đen –thành phần xưa nay ủng hộ ông Clinton—bằng cách nói xấu hoặc chê bai ông Obama đủ điều. Ông Clinton còn cáo buộc ông Omaba là người coi cựu Tổng thống Ronald Reagan là thần tượng.

 

Tài nghệ và kinh nghiệm vận động tranh cử của ông Clinton đã làm tỉ lệ ủng của ông Obama giảm đi 10% vài ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ hôm Thứ Bảy (Chủ Nhật ở Úc) khiến cho người ta nghi ngại cuộc đấu tay đôi giữa bà Clinton và ông Obama sắp hồi chấm dứt nếu ông Obama thua ở South Carolina.

 

Trả lời phỏng vấn của báo chí hỏi ông nghĩ  sao khi bên phe Clinton tìm cách mô tả ông là một ứng viên người da đen, Thượng nghị sĩ Obama nói cuộc vận động tranh cử cũng như cuộc đời công của ông “dựa trên tư tưởng mà mọi người cùng có và dù là người da đen, da trắng, Hispanic hay Á Châu, tất cả chúng ta đều chia sẻ những ước mơ chung, những sợ hãi chung và những lo lắng chung”.

 

Cuộc vận động tranh cử ở tiểu bang South Carolina được coi là tệ hại nhất giữa hai đối thủ đảng Dân chủ bởi lá bài chủng tộc đã được tung ra và có vẻ người da trắng bớt ủng hộ ông Obama qua cuộc vận động tranh cử của phe Clinton.

 

Tuy nhiên, ông Obama đã thắng lớn với kết quả là 57% trong khi bà Clinton chỉ chiếm được 29% số phiếu và cựu Thượng nghị sĩ John Edwards được 13%. Phát biểu sau thất bại ở South Carolina vào cuối tuần qua, bà Clinton nhìn nhận chiến dịch vận động tranh cử có tính cách tiêu cực của phe bà, đặc biệt là sự tấn công đối thủ của chồng bà đã làm cho bà thua đậm.

 

Cùng với cuộc thắng cử sơ bộ ở Iowa và nay ở South Carolina, cuộc vận động tranh cử của ông Obama có nhiều hứng khởi và hy vọng trong những ngày tới, đặc biệt là cuộc bầu cử  sơ bộ quan trọng bậc nhất của trên 20 tiểu bang mà người Mỹ gọi là Super Tuesday sẽ diễn ra vào ngày Thứ Ba 5.2.08 tuần sau.

 

Ái nữ của cố Tổng Thống  JF Kennedy là Caroline đã lên tiếng ủng hộ ứng viên da đen Obama và cho rằng  Thượng nghị sĩ  Obama sẽ là một vị tổng thống tài ba và mang lại niềm tin cho nước Mỹ như người cha quá cô của bà đã làm.

 

Tuy nhiên, bà Hilary Clinton có lợi thế là có nhiều tiền bạc để tranh cử, có người chồng nổi tiếng và kinh nghiệm ủng hộ hết mình. Vì vậy, người ta vẫn chưa biết rồi đây nước Mỹ sẽ có một vị tổng thống da đen đầu tiên hay một bà tổng thống đầu tiên.

 

Trong khi đó Thượng nghị sĩ John McCain của đảng Cộng hòa càng ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ, đặc biệt là trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại Florida trong hai ngày tới đây. Thống đốc tiểu bang Florida là Charlie Crist chính thức lên tiếng ủng hộ ứng viên John McCain. Người nào thắng ở bang  Florida, người đó sẽ có thế mạnh trong cuộc bầu cử quan trọng trong ngày Super Tuesday.

Tờ  The New York Times đã chính thức lên tiếng ủng hộ cho hai ứng viên mà báo này chọn, đó là  Obama của đảng Dân chủ và McCain của đảng Cộng hòa.

 

Không chừng kết quả của cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc vào tháng 11 tới đây lại  là cuộc đọ sức giữa hai người mà báo  The New York Times chọn.