Động đất và sóng thần ở đảo quốc Samoa: 149 người chết trong đó 4 người Úc

29 Tháng Chín, 2009 | Tin thế giới

 

Cơn địa chấn mạnh vừa xảy ra ở đảo Samoa. Ảnh AAP

 

Ít nhất có 7 người Úc bị thương và có mối lo ngại con số này sẽ còn cao hơn nữa sau khi sóng thần tsumani xảy ra ở đảo quốc Samoa ở vùng Nam Thái Bình Dương, Đài truyền hình số 9 trích dẫn lời của Ngoại trưởng Stepen Smith nói với đài phát thanh ABC.

 

Hiện đã có 149 người được xác nhận đã chết tại đảo quốc độc lập Samoa và American Samoa thuộc Hoa Kỳ.

 

Ngoại trưởng Smith đang ở Singapore cho hay có ít nhất 3 công dân Úc đã nhập viện.  Ngoại trưởng Úc nói Úc sẵn sàng giúp đỡ đảo quốc Samoa nhưng đến nay chưa thấy chính phủ nước này trả lời.

 

Ông Smith nói có nhiều khách sạn sang trọng và bình dân ở Samoa và ông lo ngại có nhiều người Úc đang nghỉ mát ỏ đó.

 

…và sau đó là sóng thần làm thành phố ngập dưới nước. Ảnh AAP
 

Tin mới nhất cho hay phụ nữ Úc chết tại Samoa là bà Maree Blacker, vợ của huấn luyện viên đua ngựa nổi tiếng ở Tasmania.

 

Người anh/em của ông John Blacker là Troy Blacker cho biết thân nhân của mình đi du lịch ở Samoa nhân kỷ niệm sinh nhật thứ 50 của vợ và dự trù sẽ trở về Tasmania trong vài ngày. Ông John bị thương nhẹ.

 

Một phụ nữ Úc 56 tuổi ở bang Victoria cũng bị chết là bà giáo Vivien Holdings ở vùng Ballarat, bang Victoria. Ngoài ra còn có một bé gái 6 tuổi bị chết.

 

Đến tối Thứ Tư, tổng số người Úc bị thiệt mạng là 3 nguời. Nguời ta sợ số thương vong sẽ còn tăng bởi vì lúc này là mùa nghỉ trường ở Úc.

 

Thủ tướng Kevin Rudd  khi nói về cái chết của bé gái Úc, cho rằng đó quả là một thảm trạng. Ông gởi lời chia buồn dến các gia đình Úc có thân nhân gặp nạn.

 

Đến tối Thứ Năm, có tin một bé trai 15 tháng là người Úc thứ 4 thiệt mạng.

 

Trong khi đó theo tin từ đài BBC, cơn địa chấn có cường độ lên tới 8.3 độ Richter. Tâm chấn của nó nằm ở độ sâu khoảng 32 km dưới đáy đại dương và cách đảo Samoa chừng 190 km. Một số người dân nói rằng động đất kéo dài khoảng hai tới ba phút, gây nên những đợt sóng cao tới 4.5 mét  trên một số bờ biển.

 

Quần đảo Samoa gồm hai thực thể riêng rẽ: nhà nước độc lập Samoa và American Samoa (lãnh thổ thuộc Mỹ với dân số là 65.000 người).

 

Theo hãng thông tấn AP, sóng thần đã cuốn nhiều người và xe hơi ra biển. Những người thoát nạn cố gắng chạy lên những khu đất cao và mắc kẹt ở đó trong nhiều giờ.

 

Nhà chức trách gặp khó khăn trong nỗ lực đánh giá thiệt hại về người và tài sản do mạng lưới điện và hệ thống viễn thông ngừng hoạt động.