Iran sẵn sàng trả đũa Do Thái và Mỹ nếu bị tấn công

08 Tháng Bảy, 2008 | Tin thế giới

 

 

 

Một chiến hạm Iran bắn hỏa tiễn trong một cuộc tập trận ở Vùng Vịnh

 

(TVTS – 8.7.08) Một phụ tá thân cận của Giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei nói rằng sau viên đạn đầu tiên mà Hoa Kỳ bắn vào Iran, Iran sẽ tấn công mọi quyền lợi của nước Mỹ trên trái đất. Ông Ali Shirazi nói Do Thái đang thúc đẩy Tòa Bạch Ốc tấn công Iran, nhưng nếu Mỹ mà làm một chuyện ngu xuẩn như thế, Tel Aviv và tàu bè của Mỹ ở Vùng Vịnh sẽ là mục tiêu của Iran và sẽ bị đốt cháy hết.

 

Tel Aviv là thành phố ven biển của Do Thái nơi có 2 triệu dân sinh sống nhưng có ít người Ả Rập như các thành phố Jerusalem hay Haifa. Năm 1991 trong cuộc chiến Vùng Vịnh với Mỹ, Saddam Hussein đã cho bắn hỏa tiễn Scud vào thành phố Tel Aviv.

 

Shirazi là một giáo sĩ trung cấp nhưng là đại diện của Lãnh tụ Tối cao Khamenei đối với  Vệ binh Cách mạng.  Thông tấn xã ISNA của sinh viên trích lại lời của Shirazi trong bài diễn văn trước Vệ binh Cách mạng.

 

Ông phụ tá của giáo chủ Iran nói thêm: “Nước Iran không bao giờ chấp nhận bị bắt nạt. Iran là nước của những người có niềm tin, tin vào thánh chiến và tử đạo. Không một đội quân nào trên thế giới có thể đối đầu với nước này”.

 

Hôm nay, phát ngôn viên của Thủ tướng Do Thái Ehud Olmert từ chối bình luận về lời đe dọa tấn công thành phố Tel Aviv, cho rằng những gì mà ông Shirazi muốn nói đã nói lên tất cả qua lời của ông ta.

 

Do Thái tin rằng Iran đang có ý định chế bom nguyên tử do đó tuyên bố sẽ tìm mọi cách để ngăn chận. Hoa Kỳ tuy muốn giải quyết sự việc trong ôn hòa nhưng không từ chối sẽ không dùng vũ lực. Nhưng Iran cho rằng nhà máy nguyên tử của họ có mục đích hòa bình và không ai có quyền cấm họ làm chuyện này.

 

6 nước gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Đức và Trung Cộng tháng qua đã đưa ra đề nghị Iran phải ngưng việc làm giàu chất uranium trước khi có những cuộc nói chuyện chính thức về vấn đề này.

 

Tổng thống Iran, ông Mahmoud Admadinejad ngày hôm qua nói nước ông sẽ không ngưng việc làm giàu chất uranium và bác bỏ yêu cầu “bất hợp pháp” của các cường quốc.

 

Trong gần một tháng qua, có tin Do Thái tập trận để chuẩn bị một cuộc oanh kích các nhà máy nguyên tử của Iran như họ đã làm với nước Iraq thời Saddam Hussein và chiến tranh bằng miệng diễn ra sôi nổi giữa hai nước.

 

Trước đó, vào tháng 4, Bộ trưởng Giao thông Do Thái Binyamin Ben-Eliezer nguyên là cựu tướng và bộ trưởng quốc phòng nói với báo chí rằng một cuộc tấn công vào Do Thái sẽ có những hậu quả ghê gớm và Do Thái sẽ tiêu diệt toàn bộ nước Iran. Do Thái là quốc gia duy nhất trong vùng mà người ta tin là có vũ khí nguyên tử.

 

Những lời đe dọa từ hai phía làm cho giá dầu hỏa vốn đã lên cao kỷ lục trong thời gian này, còn có cơ sẽ tăng cao hơn nữa vì lo sợ thiếu hụt dầu hỏa nếu có chiến tranh. Có đến 40% dầu hỏa được cung cấp trên thế giới phải đi qua Vùng Vịnh.