Khủng bố đẫm máu ở Iraq làm trên 130 người chết

26 Tháng Mười, 2009 | Tin thế giới

 

Bộ Tư pháp Iraq sau vụ khủng bố. Photo courtesy AP

 

Iraq cho biết ít nhất 132 người thiệt mạng, hơn 520 người bị thương trong 2 vụ nổ bom xe hơi tại Bộ Tư Pháp và một tòa nhà văn phòng chính phủ ở trung tâm thủ đô Baghdad vào sáng hôm nay.

 

Hai vụ tấn công đẫm máu xảy ra vào lúc 10 giờ 30, giờ địa phương lúc người dân tại Baghdad bắt đầu đến công sở vào buổi sáng ngày đầu tuần.

 

Nhà chức trách Iraq cho biết số thương vong sẽ tiếp tục tăng bởi các nhân viên cứu hộ vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong những đống đổ nát.

 

Hiện vẫn chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm về 2 vụ đánh bom này nhưng theo nhận định của cơ quan an ninh Iraq, hành động tấn công trên nhằm gây bất ổn an ninh của lực lượng phiến quân trong nước hoặc các tay súng ngoại quốc trước thềm bầu cử Iraq vào giữa tháng Một năm tới.

 

Đây là vụ khủng bố đẫm máu nhất tại Iraq trong vòng hai năm qua.

 

Theo đài BBC, vụ khủng bố xảy ra gần vùng Xanh – nơi được lính Mỹ và lực lượng vũ trang Iraq bảo vệ nghiêm ngặt nhất tại Baghdad.

 

Những đám khói đen bốc lên trong lúc xe cứu thương, xe cứu hỏa và xe cảnh sát lao tới hiện trường. Do số lượng xe cứu thương không đủ nên nhiều nạn nhân được đưa lên xe tải và xe hơi.

 

Thiếu tướng Qassim al-Mousawi, một quan chức cấp cao trong quân đội Iraq, nói rằng hai chiếc xe đã lọt qua các chốt an ninh trước khi lao vào chỗ đậu xe của hai tòa nhà. Mỗi xe chứa ít nhất 675 kg thuốc nổ.

 

Trong khi đó, theo AP trích dẫn lời cảnh sát và nhân viên y tế cho hay, ít nhất 147 người chết và 721 người bị thương. Trong số người chết có 35 nhân viên của Bộ Tư pháp, 25 nhân viên của Hội đồng tỉnh Baghdad, ba nhà thầu Mỹ.