Thổ Nhĩ Kỳ tấn công qua biên giới Iraq, diệt đảng PKK

25 Tháng Hai, 2008 | Tin thế giới

Chính phủ Iraq chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ trong việc đưa quân sang biên giới ở phía bắc Iraq, làm cho nước Iraq vốn đã chưa ổn định với nội tình trong nước, nay trở nên bấp bênh với cuộc chiến ở phía bắc giữa Thổ và quân nổi loạn người Kurd muốn tự trị hay ly khai khỏi chính quyền Ankara.

 

Quân nổi loạn của đảng PKK có khoảng 4000 binh sĩ hoạt động ở vùng núi rừng giữa biên giới hai nước, gây nhức nhối cho chính phủ Thổ nhưng Ankara không làm gì được và thường quy trách nhiệm cho chính phủ Baghdad và binh sĩ Mỹ ở Iraq, cho rằng cả hai chính phủ này không thực tâm giúp họ tiêu diệt nhóm người Kurd thuộc đảng PKK.

 

Nhóm người thuộc Đảng Công nhân Kurd có bà con với người Kurd hiện đang cai trị miền bắc Iraq và được chính phủ trung ương cho hưởng sự tự trị. Người Kurd ở Thổ cũng muốn được tự trị nhưng chính quyền Thổ  không chấp nhận. Cuối tuần qua, nhóm nổi loạn PKK ở biên giới kêu gọi người gốc Kurd  sống ở Thổ Nhĩ Kỳ hãy nổi dậy trừ phi chính phủ Thổ chấm dứt cuộc truy kích. Đảng PKK bị chính quyền Ankara và một số chính phủ khác trên thế giới liệt vào danh sách những nhóm khủng bố.

 

Ngoại trưởng Iraq, ông Hoshyar Zebari vốn là người gốc Kurd, cảnh cáo cuộc truy kích của quân đội Thổ ở biên giới cần chấm dứt sớm. Nhưng chính phủ Thổ đã tìm cách làm cho các nước khác yên tâm rằng Thổ là nước đứng hàng đầu trong  việc tôn trọng lãnh thổ và chủ quyền cũng như thể chế chính trị của Iraq.

 

Đây là vụ càn quét đảng PKK mạnh mẽ nhất của Thổ trong nhiều năm qua. Hoa Kỳ nói họ  được Thổ báo trước việc tràn sang biên giới nhưng yêu cầu Ankara hãy giới hạn mục tiêu tấn công và mau chóng rút quân về.