Thị trường Hồng Kông mất giá 8.7%; Frankfurt ở Đức mất 7.2%; Tokyo 5.7%, Luân Đôn 5.5%; Toronto ở Gia Nã Đại 4.8%; Mỹ gần 5%.
Đây là lần thị trường mất giá nặng nề nhất kể từ vụ khủng bố 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ.
Tại Úc, thị trường chứng khoáng mất giá liên tiếp trong 12 ngày, là thời gian xuống giá kéo dài nhất kể từ năm 1982.
Thiên hạ đua nhau bán tháo cổ phiếu khiến website mua bán cổ phiếu on-line lớn nhất của Úc là Commsec bị hỏng kéo dài mất chục phút trong khoảng tiếng rưỡi đồng hồ của ngày Thứ Ba Đen, bởi có đến 40,000 dịch vụ trao đổi.
Để đối phó với viễn ảnh thị trường chứng khoán toàn cầu đua nhau suy sụp, Quỹ Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ đã quyết định giảm lãi suất đến 0.75% khiến lãi suất ở Mỹ hiện nay chỉ còn 3.50%.
Quyết định cấp thời này đã giúp thị trường Mỹ và thế giới phục hồi nhanh chóng.