Tòa án quốc tế ICC gởi trát bắt tổng thống nước Sudan

04 Tháng Ba, 2009 | Tin thế giới

 

Hôm qua, Tòa án Hình sự Quốc tế  ICC đã gởi trát bắt Tổng thống Omar Al-Bashir của nước Sudan bên Phi Châu về các tội phạm chiến tranh và tội ác chống nhân loại tại Darfur. Đây là lần đầu tiên tòa án quốc tế ở La Haye có trát bắt nguyên thủ một quốc gia đang còn cầm quyền.

 

Nhưng Tổng thống Bashir đã tức khắc bác bỏ mọi cáo cuộc của tòa án quốc tế này, cho rằng đấy chỉ trò hề, là trò đe dọa của những nước lớn đối với nước nhỏ, nước nghèo.

 

Tin từ tòa án ở La Haye cho biết một khi Tổng thống Bashir lên phi cơ và bay ra không phận quốc tế, ông ta sẽ bị bắt.

Bà Laurence Blairon, phát ngôn viên cũa tòa án tại La Haye  nói ông Bashir bị nghi đã phạm tội cố tình chỉ đạo các vụ tấn công nhắm vào một phần quan trọng dân số tại Darfur, Sudan, giết người, hãm hiếp, tra tấn và buộc rất nhiều thường dân phải di chuyển và cướp bóc tài sản của họ.

Bà Blairon tuyên bố tòa án sẽ gửi trát tới chính phủ Sudan sớm để yêu cầu bắt giữ tổng thống nhưng ông Alex de Waal, chuyên gia về Sudan nói bản cáo trạng của tòa án ICC hầu như không có tác dụng, vì ICC không có lực lượng cảnh sát, và trát bắt này chỉ được chuyển tới chính phủ Sudan, vốn tuân lệnh tổng thống hơn.

 

An ninh được siết chặt tại thủ đô Khartoum của Sudan, và người ta dự kiến sẽ có nhiều cuộc biểu tình lớn ủng hộ cho ông Bashir.

 

Liên đoàn các nước Ả Rập và Liên minh châu Phi cảnh cáo là lệnh bắt giam có thể gây ra bất ổn định trong khu vực, làm cho cuộc khủng hoảng Darfur trầm trọng thêm.

 

Tình hình tại thủ đô Khartoum của Sudan lại căng thẳng khi mọi người chờ đợi quyết định của tòa. Nhiều người sợ bạo động sẽ nổ ra khi có cuộc biểu tình lớn ủng hộ ông này.

 

Theo Liên hiệp quốc, cuộc nội chiến ở Darfur 6 năm qua đã làm cho hơn 300,000 người thiệt mạng và 2.2 triệu người phải tị nạn.

 

Từ năm 2005, một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc đã yêu cầu Toà án Hình sự Quốc tế điều tra về tình hình ở Darfur.