Tổng thống Nam Dương tuyên thệ nhận chức nhiệm kỳ lần thứ hai

20 Tháng Mười, 2009 | Tin thế giới

 

Tổng thống Yudhoyono trong lễ nhậm chức. Ảnh Xinhua

Ông Susilo Bambang Yudhoyono đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống Nam Dương nhiệm kỳ lần thứ hai. Nhiệm kỳ tổng thống tại quốc gia đông tín đồ Hồi giáo nhất thế giới kéo dài 5 năm.

Lễ nhậm chức của ông Yudhoyono ở thủ đô Jakarta vào ngày Thứ Ba hôm qua có sự tham dự của các nhà lãnh đạo của Úc, Mã Lai, Singapore và Đông Timor.

Tổng thống Yudhoyono đã giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử hồi tháng 7, một phần nhờ tỏ ra quyết tâm chống tham nhũng.

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa qua đã không làm Nam Dương bị ảnh hưởng nhiều như tại một số nước láng giềng, nhưng nhiều người đã bị thiệt hại do kinh tế khựng lại và hàng triệu người vẫn sống trong cảnh nghèo túng.

Trong bài diễn văn nhậm chức, ông Yudhoyono nói: “Chúng ta đạt kết quả tốt trong việc xây dựng bộ máy chính quyền, và chống tham nhũng nhưng cần phải cải thiện thêm nữa. Chúng ta cũng đã giảm số người nghèo nhưng cần tăng cường chế độ trợ cấp”.

Ông cũng nhắc đến đề tài dân chủ rằng nhiệm vụ chính Indonesia trong năm năm tới là củng cố dân chủ và hệ thống pháp lý.

Tổng thống Nam Dương đã cám ơn Thủ tướng Úc Kevin Rudd đã sang dự lễ nhậm chức của ông. Thủ tướng Rudd đã nhân cơ hội này bàn luận về việc hợp tác giữa hai nước để ngăn chặn nạn chuyên chở người lậu.

Nam Dương đã nhận lời Úc chận bắt những chiếc thuyền trên đường từ Nam Dương sang Úc hoặc nhận các thuyền nhân được tàu Úc vớt đưa lên các trại tị nạn Nam Dương để chờ thanh lọc.