Bị xe đụng: Thủ tướng nước Zimbawe bị thương, vợ chết

07 Tháng Ba, 2009 | Tin thể thao

 


Ba tuần lễ sau khi chịu trở thành thủ tướng và cùng chia sẻ quyền lực với Tổng thống Robert Mugabe, Thủ tướng Morgan Tsvangirai đã bị thương trong một tai nạn xe hơi và vợ ông đã chết trong tai nạn này khi một xe tải đâm vào xe của họ. Tại nạn này gây nên sự nghi ngờ vì Tổng thống Mugabe nổi tiếng trong việc thanh toán các đối thủ chính trị.


 


Tin từ thủ đô Harare cho hay tai nạn xảy ra trên một hương lộ có hai tuyến đường bận rộn. Chiếc xe tải chạy ngược chiều tông vào xe của Thủ tướng Tsvangirai làm ông và viên tài xế bị thương nhưng vợ của ông chết.


 


Tổng thống Mugabe đã tới bệnh viện thăm kẻ thù bất cộng đái thiên của ông, tuy nhiên người ta vẫn nghi ngờ vụ đụng xe này. Một nhà cựu ngoại giao Mỹ kêu gọi hãy mở một cuộc điều tra độc lập.


 


Tin từ Harare cho hay ông Tsvangirai không bị nguy hiểm về tính mạng. Một bác sĩ đã cho ông thủ tướng biết vợ của ông đã chết.


Ông Tsvangirai kết hôn với bà Susan vào năm 1978 và họ có sáu con.


Bà Susan Tsvangirai thường đứng bên ngoài nhưng cũng là một nguồn trợ lực lớn với chồng khi ông bị cáo buộc tội phản quốc trước đây bởi Tổng thống Mugabe. Bà từng nhiều lần cùng tháp tùng, đưa chồng tới toà án.


Ông Tsvangirai, lãnh tụ Phong Trào Thay Đổi Vì Dân Chủ (MDC), đã chịu thành lập một chính phủ thống nhất với Tổng thống Robert Mugabe hồi tháng trước. Hai người từng là đối thủ từ lâu, trước khi đi đến thoả thuận chia sẻ quyền lực.


Được biết ông Tsvangirai đang trên đường về quê nhà Buhera để nghỉ cuối tuần thì bị tai nạn gần Beatrice. Một phát ngôn viên khác của đảng MDC nói với hãng tin AP rằng chiếc xe của ông Tsvangirai đã đụng với một chiếc xe tải. Trên xe có chở các cận vệ.


Tai nạn xảy ra chỉ hai ngày sau khi ông Tsvangirai có bài diễn văn trước quốc hội, sau khi tuyên thệ nhậm chức thủ tướng trong chính phủ của Tổng thống Mugabe.