Dự luật quan hệ lao tư Fair Work của Chính phủ Lao động Úc đã được thông qua

20 Tháng Ba, 2009 | Tin thể thao

 








Tổng trưởng Quan hệ Lao tư Julia Gillard

 


Ngày hôm nay, sau khi hai thượng nghị sĩ độc lập ủng hộ Chính phủ để thông qua dự luật Fair Work, bà Tổng trưởng Quan hệ Lao tư kiêm Phó Thủ tướng Úc Julia Gillard tuyên bố đây là “một ngày lịch sử” và nói đạo luật Work Choices (của chính phủ Howard) đã được chôn vùi.


 


Ngày hôm qua, khi dự luật đánh thuế rượu pha sẵn alcopop bị Thượng nghị sĩ Steven Fielding của Đảng Gia đình Trên hết xù chỉ bởi 1 phiếu của ông, người ta nghĩ rằng dự luật quan hệ lao tư Fair Work cũng sẽ bị xù luôn vì Nghị sĩ Fielding muốn chính phủ tu chính lại định nghĩa một doanh nghiệp nhỏ (small business) là một cơ sở buôn bán có dưới 20 người chứ không phải 15 người như đảng Lao động định nghĩa.


 


Tối hôm qua, Nghị sĩ Fielding đã bực mình nhăn nhó tuyên bố không lẽ lưỡng viện quốc hội sẽ phải giải tán để bầu cử lại chỉ vì 15 người, vì định nghĩa tiểu thương là một doanh nghiệp chỉ có 15 người.


 


Trong khi bà phó Gillard lạc quan tin rằng chính phủ cứ giữ lập trường và dự luật sẽ thông qua thì Thủ tướng Kevin Rudd có vẻ bi quan.


 


Thượng viện đã làm việc gấp rút kéo dài cho đến 2 giờ 30 sáng nay để  Chính phủ có thể thương lượng và thỏa thuận với hai nghị sĩ độc lập Nick Xenophon và Steven Fielding.


 


5 nghị sĩ Đảng Xanh thì đã ủng hộ Chính phủ trước đó, còn Đối lập (Tự do và Quốc gia) thì vẫn chống và đòi hỏi Chính phủ phải tu chính và sửa đổi nhiều hơn nữa, nhất là về vai trò của nghiệp đoàn ở nơi làm việc.


 


Đối lập nhất quyết định nghĩa tiểu thương là doanh nghiệp gồm tới 25 nhân viên toàn thời trong khi hai nghị sĩ độc lập quan niệm gồm dưới 20 người.


 


Đến chiều  nay thì Chính phủ đã đạt được thỏa thuận với các nghị sĩ độc lập là tạm thời có một thời gian chuyển tiếp 18 tháng  để định nghĩa một tiểu doanh nghiệp đối với mục đích sa thải bất công sẽ thấp hơn số lượng 15 công nhân làm việc toàn thời.


 


Các công nhân làm việc trong tiểu doanh nghiệp với nhân viên ít hơn 15 người sẽ được bảo vệ bởi luật sa thải bất công với điều kiện họ đã làm việc được 12 tháng.


 


Bà Gillard nói qua 18 tháng sau, định nghĩa tiểu thương nghiệp sẽ trở lại với dưới 15 người bất kể đó là công nhân làm toàn thời, bán thời hay phù động.


 


Đảng Đối lập nói việc các nghị sĩ độc lập thông qua dự luật sẽ tạo ra khó khăn cho công nhân xin việc và tiên đoán sẽ có nhiều công việc làm bị mất.


 


Trong khi giới nghiệp đoàn hoan nghênh dự luật mới được thông qua, giới chủ nhân tỏ vẻ lo ngại vì những hệ quả sau khi luật Work Choices của Chính phủ Tự do bị dục bỏ.


 


Thượng nghị sĩ của Đảng Gia đỉnh Trên hết, người nắm cán cân quyền lực và đã cho dự luật Fair Work của Chính phủ được thông qua, nói việc tu chính dự luật đã củng cố sự bảo đảm và sự công bằng cho các công nhân và các tiểu thương.


 


Dự luật Fair Work (của bà Julia Gillard) đã mất 17 giờ để bàn thảo và có đến 231 tu chính khi Thượng viện làm việc không ngừng quá khuya Thứ Năm vừa rồi.