Khủng bố đã tuyên chiến với làng thể thao thế giới

04 Tháng Ba, 2009 | Tin thể thao

 


Một vụ khủng bố táo bạo đã xảy ra giữa ban ngày, trên đường phố khi chiếc xe chở đội bóng cricket của nước Tích Lan đang chạy trên đường phố Lahore của nước Pakistan dù nước này nói họ sẽ bảo đảm an ninh và tính mạng cho các vận động viên. Kết quả của cuộc phục kích này làm 6 cảnh sát và một tài xế thiệt mạng.

 


Cuộc tấn công ở thành phố Lahore có những nét giống cuộc tấn công vào thành phố Mumbai ở Ấn Độ hồi gần đây trong đó những kẻ tấn công là khủng bố người A Phú Hãn bị tình nghi có sự hỗ trợ của quân đội Pakistan.


 


Tin ban đầu cho hay khoảng 14  tên khủng bố mang súng, lựu đạn, hỏa tiễn cầm tay, vai mang túi xách xảy từ các chiếc xe hơi phục kích chiếc xe bus chở các vận động viên Tích Lan (Sri Lanka) khi chiếc xe chạy tới bùng binh Liberty. Có tin có những tên khủng bố khác chạy tới bùnh binh bằng loại xe chở khách 3 bánh.


 


Chúng bắn xối xả vào bánh xe bus và sau đó vào thân xe, cửa kính. Cuộc tấn công này đã được máy quay phim quay lại cho thấy bọn khủng bố trông rất bình tĩnh khi tấn công, đi và chạy ngang nhiên giữa đường phố vào buổi sáng (khoảng 9 giờ) và cảnh sát thì phải núp để tránh đạn.


 


Sau khoảng 15 phút giao tranh, bọn khủng bố rút lui và chạy trốn. 7 người bị thiệt mạng trong đó có 6 nhân viên cảnh sát và một tài xế. 8 người khác bị thương gồm 7 lực sĩ và một phụ tá huấn luyện viên. Đội bóng Tích Lan sau đó đã trở về nước.


 


May mắn là không có một người Úc nào bị thương tích. Các trọng tài Úc và một huấn luyện viên Úc bình an vô sự.


 


Cricket là bộ môn mà người Pakistan, Tích Lan, Ấn Độ rất đam mê, như người Úc và Anh vậy.


 


Ngày hôm qua đài truyền hình Pakistan đã cho công bố đoạn băng video cho thấy các tay súng tấn công vào đội tuyển bóng cricket của Tích Lan hôm thứ ba vừa qua đã trốn khỏi hiện trường như thế nào.


 



Đoạn băng cho thấy nhiều cảnh khác nhau, có vẻ như là được quay từ các tuyến phố gần hiện trường vụ tấn công ở ngay giữa trung tâm thành phố. Những kẻ tấn công có vẻ như chia ra làm các nhóm nhỏ, khoảng 3 tên một nhóm, chạy tới một tuyến phố, mang theo vũ khí và dùng xe gắn máy trốn thoát khỏi hiện trường. 


 


Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đã cam kết sẽ truy lùng và bắt những kẻ tấn công, trừng trị chúng, song ông cũng thừa nhận rằng vụ tấn công là “một bước thụt lùi nghiêm trọng, gây tổn hại tới môn thể thao cricket ở Pakistan.”


  


Đoạn băng mờ được phát trên mạng GEO của Pakistan cho thấy một người đàn ông đi xe gắn máy tấp vào lề đường. Sau đó hai người đàn ông khác đi bộ dọc theo tuyến phố đi về phía người này và lên xe cùng anh này rồi phóng đi.


 


Sau đó đoạn băng được cắt đến cảnh ba người đàn ông, trong đó có hai tên có vẻ như đang mang súng, bước xuống cùng một tuyết phố. Một tên tiến vào trong một tòa nhà.


 


Một cảnh cắt khác cho thấy trên phố xuất hiện vài chiếc xe máy, trong đó có hai chiếc đi ngược hướng nhau.