Nhà nước Việt Nam đồng ý cho tổ chức Hoa hậu Thế giới 2010 tại Nha Trang

30 Tháng Chín, 2008 | Tin thể thao

Tin có liên quan:


Có tiền là tổ chức Miss World 2010 được?. Chính quyền VN muốn giữ nguyên tắc, thể diện nên đã lên tiếng


 


 


 








Hoàng Kiều, Julia Morley và Trương Tử Lương làm công tác từ thiện tại Việt Nam

 


Cuối cùng, nhà nước Việt Nam đã chấp nhận để thành phố Nha Trang tổ chức Miss World 2010 theo lời đề nghị của một đại gia người Hoa là Hoàng Kiều và  bà Julia Morley chủ tịch của Miss World khi hai người này đưa Hoa hậu Trương Tử Lương sang thăm Việt Nam hồi tháng 7 vừa qua, cùng lúc với sự kiện tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Miss Universe.


 


Vào thời điểm đó đã có những lời phê bình là nhà cầm quyền tỉnh Khánh Hòa quá hấp tấp trong việc nhận lời và trong khi chưa tham khảo ý kiến của trung ương, đã tuyên bố chấp nhận đề nghị của đại gia người Hoa hiện cư ngụ và làm ăn ơ Hoa Kỳ, bởi vì ông này chịu bỏ tiền ra chi để tổ chức.  Cái gọi là buổi “lễ ký kết” của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa sau đó đã được nói lại không phải là lễ ký kết.


 


Nhưng sau một thời gian tưởng đề nghị đó đã bị xù, hôm nay có tin Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đồng ý cho tổ chức qua bản tin của VnExpress như sau:


 


Sau Miss Universe 2008, Việt Nam lần thứ hai trở thành chủ nhà của các cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ thế giới. Ngày 30/9, Văn phòng chính phủ thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng ý để Khánh Hòa đăng cai Miss World 2010.


 









Hoa hậu Trương Tử Lương thăm Việt Nam hồi tháng 7 vừa qua


 


Ông Lê Xuân Thân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Hoa hậu Thế giới 2010 sẽ diễn ra tại Nha Trang. Sau thành công của Miss Universe 2008 hồi tháng 6, ông Thân bày tỏ sự lạc quan về cơ sở vật chất của thành phố biển.


 


Hơn 2 tháng trước, Chủ tịch tổ chức Miss World Julia Morley cùng đương kim Hoa hậu Thế giới Trương Tử Lâm đã sang Việt Nam, tham dự lễ ký kết và công bố quyết định chọn Khánh Hòa là nơi đăng cai cuộc thi năm 2010.


Kinh phí tổ chức Miss World, dự kiến 10 triệu USD, do Công ty RASS (Mỹ) tài trợ. Trong tháng 10, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ làm việc với RASS và Ban tổ chức Miss World về các kế hoạch chi tiết. Ông Thân cho biết: “Việt Nam còn tới gần 2 năm nữa để chuẩn bị, nhưng chúng tôi muốn tiến hành càng sớm càng tốt nhằm đảm bảo tốt nhất các điều kiện của cuộc thi”.


 


Sắp tới, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng phối hợp với RASS cử đoàn công tác sang thành phố Johannesburg, Nam Phi – nơi diễn ra cuộc thi Miss World 2008 từ 16/11 đến 12/12 – để tham quan và học hỏi kinh nghiệm.


 


Miss World 2010 là dịp kỷ niệm 60 năm cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Dự kiến, 130 người đẹp đại diện cho các quốc gia và vùng lãnh thổ khắp nơi trên toàn cầu sẽ hội tụ tại Việt Nam khoe sắc.