TIN CUỐI TUẦN (TVTS – 24.2.08) Hai bà hoàng gặp nhau

23 Tháng Hai, 2008 | Tin thể thao

Suốt ngày hôm nay, hàng ngàn người đổ xô ra cảng để pic-nic và  ngắm hai chiếc tàu mang tên hai vị nữ hoàng nổi tiếng trong lịch sử Anh.  Chiếc Queen Victoria đã tới Sydney vào tối hôm qua và đang đậu ở cầu tàu Circular Quay, nơi dành cho các tàu hàng quốc tế đậu.


Chiếc QE2 mới tới sáng nay và đang đậu ở Garden Island.  Vào chiều nay (trong vài tiếng nữa), hai nữ hoàng sẽ qua mặt nhau trong một chuyến gặp mặt lịch sử vào khoảng 6.30pm. Sau đó, chiếc Queen Victoria sẽ lên  đường tới Brisbane trong khi chiếc QE2 sẽ di chuyển để tới đậu ở cầu tàu Circular Quay.


 


Cảnh đẹp mắt sẽ diễn ra khi chiếc tàu dài gần 300 mét quay giữa vịnh và hấp dẫn hơn nữa khi hai chiếc tàu khổng lồ chạy qua mặt song song với nhau. Các giới chức nói rằng biến cố ngày hôm nay làm cho thành phố Sydney bị kẹt xe kinh khủng nhất kể từ Thế vận hội Sydney 2000.


 


 


Thủ tướng Úc ủng hộ đăng cai giải  Túc cầu Thế Giới 2018


 


ÚC – Hôm nay Thủ tướng Kevin Rudd đã chính thức tuyên bố ủng hộ việc Úc sẽ đăng cai giải World Cup năm 2018. Phát biểu trong ngày Thứ Bảy hôm qua, Thủ tướng Rudd cho rằng “Thắng được quyền đăng cai 2018 FIFA World Cup là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn” tuy nhiên nói chung thì nền bóng đá của Úc là hay nhất.


 








Thủ tướng Úc ủng hộ giải World Cup 2018

Giải World Cup năm 2010 sẽ được tổ chức ở Nam Phi, giải năm 2014 sẽ được tổ chức ở Á Căn Đình. Còn giải năm 2018 hiện có một số nước sau đây đã tỏ ý muốn tranh tổ chức, gồm Anh, Trung Hoa, Nga, Hy Lạp, Mễ Tây Cơ, Hoa Kỳ và Bồ Đào Nha.


 


Nước thắng giải tổ chức năm 2018 sẽ được tuyên bố vào năm 2011. Chính vì vậy mà Thủ tướng Rudd muốn việc tham gia dự tranh phải được tiến hành càng sớm càng tốt. Ông nói: “Giải World Cup của tổ chức FIFA là giải thể thao lớn nhất của thế giới.  Giải năm 2006  ở Đức  thu hút  3.35  triệu người xem trong đó có 2 triệu người từ nước ngoài đến xem. Các trận đấu được chiếu tại 214 quốc gia và số khán thính giả xem trên truyền hình lên đến 2.6 tỉ người”.


 


Việc chính phủ liên bang ủng hộ việc dự tranh đăng cai là một thành công của Liên hiệp Túc cầu Úc do ông tỉ phú Frank Lowy làm chủ tịch.  Hiệp hội sẽ chính thức đăng cai trong năm nay. Muốn thành công, theo Thủ tướng Rudd, ngoài chính phủ liên bang, các chính quyền tiểu bang và các lãnh thổ cần phải đồng lòng ủng hộ thì việc đăng cai mới mạnh.


 


Chính phủ tiểu bang Victoria đã tỏ ý định dùng sân vận động khổng lồ MCG làm nơi thi đấu các trận chung kết. Ngoài MCG,  Thủ tướng Rudd nói các sân vận động như Telstra Dome ở Melbourne, Sydney Football Stadium, Suncorp Stadium ở Brisbane và một sân vận động mới ở Perth là những nơi chính để tổ chức các trận thi đấu.


 


Hôm nay, Bộ trưởng Thể thao Graham West của tiểu bang NSW cũng như phe đối lập tiểu bang đều ủng hộ Thủ tướng Rudd và cho rằng Sydney với nhiều sân vận động đúng tiêu chuẩn quốc tế là nơi tốt nhất để tổ chức các trận thi đấu bóng tròn.


 


Ông Rudd nói: “Nền túc cầu Úc hiện có 450,000 ghi danh tham gia và chưa bao giờ bóng tròn lại được yêu chuộng như hiện nay”. Ông cho rằng những kinh nghiệm tổ chức thành công các trận đấu quốc tế như Thế vận hội 2000 và giải Rugby World Cup năm 2003 chứng tỏ Úc có khả năng đăng cai thành công giải Túc cầu Thế giới 2018.


 


 



Giết 5 cô gái điếm, thủ phạm bị án chung thân


 


LUÂN ĐÔN  – Một người đàn ông cư ngụ ở vùng Ipswich bị Chánh án Peter Gross tuyên án tù chung thân vì tội giết người hàng loạt khi quan tòa nói rõ ràng như sau: “Bỏ tù anh suốt đời là đúng thôi. Đây là một chiến dịch giết người có mục đích”.


 








Steve Wright

Steve Wright, 49 tuổi, đã ngồi bất động và không biểu lộ xúc cảm, cúi đầu khi nghe các công tố viên yêu cầu quan tòa bảo đảm rằng tên giết người sẽ không bao giờ được trả tự do.


 


Wright bị buộc tội đã giết 5 cô gái điếm trong thời gian khoảng 10 ngày vào tháng 12 năm 2006 rồi đem xác trần truồng của họ dục trong rừng hay dưới suối. Cách giết người của Wright là bóp cổ hay thắt cổ.


 


Các nạn nhân gồm: Tania Nicol, 19t; Gemma Adams, 25t; Anneli Alderton, 24t; Paula Clennell, 24 và Annette Nicholls, 29t.  Tất cả là gái điếm và nghiệm ma túy bị Wright bắt và giết. Wright là khách hàng quen thuộc của các cô gái.


 


Vụ giết các cô gái điếm khiến nhà chức trách Anh quốc mở ra một trong những cuộc truy lùng hung thủ quy mô nhất đồng thời cũng tạo nên nỗi sợ hãi trong khu đèn đỏ Ipswich vì chính tên sát nhân cũng sống trong khu vực này.


 


Công tố viên đưa ra những bằng chứng cho thấy Wright chính là thủ phạm như bằng chứng DNA của máu hay tóc của các nạn nhân trên xe của Wright hoặc DNA của ông ta trên xác của các nạn nhân.


 


Bồi thẩm đoàn phán quyết Wright có tội nhưng anh ta vẫn chối mình vô tội. Luật sư của Wright nói thân chủ ông có thể kháng án nếu trưng ra được những lý do chính đáng để kháng lên tòa trên.

 


Pakistan: các cựu thù bắt tay thành lập chính phủ liên minh


 


ISLAMABAD – Sau khi phe chính phủ thất bại trong cuộc bầu cử vừa qua, Tổng thống Perez Musharraf cho biết ông chấp nhận phán quyết của dân chúng nhưng sẽ không rút lui khỏi chính trường, trái lại vẫn sẽ dàn xếp với các đảng phái khác để thành lập một chính phủ liên hiệp.


 


Trước đây, qua sự dàn xếp của tây phương người ta hy vọng đảng Nhân dân Pakistan (PPP) của bà Bhutto sẽ hợp tác với chính quyền để








 

 


thành lập một chính phủ liên hiệp trong đó cựu Tướng Musharraf vẫn làm tổng thống trong khi bà Benazir Bhutto sẽ làm thủ tướng.


 


Sau khi bà Bhutto bị giết, chồng bà là ông Asif Ali Zardari trở thành đồng chủ tịch đảng PPP với người con trai trưởng 19 tuổi hiện đang du học ở Anh (theo lời trối của bà Bhutto trong di chúc, con trai bà sẽ làm chủ tịch đảng, vì thế chồng bà vẫn chỉ làm chủ tịch tạm).


 


Đảng PPP của ông Zardari chiếm được 88 ghế trong cuộc bầu cử quốc hội tuần qua. Đảng Liên minh Hồi giáo Pakistan của cựu thủ tướng Nawaz Sharir  gọi tắt là PML (N) được 66 phiếu, do đó nếu hai đảng này chịu liên kết với nhau thì họ có đủ túc số để thành lập chính phủ.


 


Vấn đề là ai sẽ là thủ tướng của chính phủ liên hiệp này thì vẫn chưa biết, bởi cả hai lãnh tụ của hai đảng là ông Zardari và Sharif đều đã không ra ứng cử trong cuộc tuyển cử vừa rồi. Nhưng hai ông vẫn là những người nặn ra vua và có tiếng nói mạnh trong các cuộc mặc cả.


 


Trước đây, ông Sharif, cựu thủ tướng bị Tướng Musharraf lật đổ trong cuộc đảo chính không đổ máu  năm 1999 và phải lưu vong từ đó, đã cho rằng ông sẽ ủng hộ đảng đối thủ PPP thành lập chính phủ với điều kiện phải tái lập lại vị chánh án tối cao pháp viện đã bị Tướng Musharraf sa thải và quản thúc tại gia và sẽ tiến hành thủ tục đàn hặc Tổng thống Musharraf.


 


Vừa qua, cả hai ông đã ngồi nói chuyện với nhau và sau đó mở một cuộc họp báo cho biết họp đã đồng ý với nhau trên nguyên tắc và nay sẽ lập ra một nghị trình để làm việc. Ông Zardari nói rằng ông không muốn hợp tác với lực lượng thân Tướng Musharraf và cũng không tin có một lực lượng ủng hộ Tổng thống Musharraf đang hiện hữu.


 


Tổng thống Musharraf cầm quyền được sự ủng hộ của đảng Liên minh Hồi giáo gọi tắt là PML(Q), một đảng bị thua đậm trong cuộc bầu cử vừa qua, về hàng thứ ba trong danh sách các đảng có người ra ứng cử.


 


Tin mới nhất cho hay hai ông nặn ra vua Zardari và Sharif đang bàn luận đề cử một nhân vật có thể làm thủ tướng trong chính phủ liên minh sắp tới, đó là ông Makhdoom Amin Fahim, phó chủ tịch đảng PPP của bà Bhutto, một người rất được sự kính nể trong đảng.