Chính phủ Mỹ ra tay cứu tập đoàn ngân hàng Citigroup

24 Tháng Mười Một, 2008 | Tin vắn khắp nơi

Chính phủ Mỹ đã công bố một kế hoạch nhằm cứu vãn tập đoàn ngân hàng khổng lồ đang gặp khó khăn là Citigroup sau khi cổ phiếu của ngân hàng này sụt hơn 60% trong tuần trước.

Bộ Ngân khố Mỹ dự định sẽ đầu tư khoảng 20 tỉ dollar để mua cổ phiếu ưu đãi của Citigroup.

Số tiền bơm vào ngân hàng Citigroup là được lấy từ ngân khoản hỗ trợ tài chính 700 tỉ dollar mà Tổng thống Bush và Quốc hội đã thông qua tháng trước.

Bộ Ngân khố và tập đoàn bảo hiểm FDIC còn đứng ra đảm bảo cho các khoản vay và chứng khoán rủi ro của Citigroup trị giá khoảng 306 tỉ dollar. Kế hoạch này được đưa ra sau khi giới chức đã bỏ ra 25 tỉ dollar từ quỹ công để trợ giúp cho ngân hàng này vào tháng trước.

Trị giá của Citigroup trên thị trường chứng khoán sụt xuống mức 20.5 tỉ dollar hôm thứ Sáu, tức là rất thấp so với mức 270 tỉ dollar vào năm 2006. Tuần trước, ngân hàng này đã công bố sẽ cắt 52,000 công việc trên toàn thế giới.

Citigroup lỗ hơn 20 tỉ dollar trong năm vừa rồi do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Ngân hàng này có bốn quý lỗ liên tục

Citigroup là một trong các ngân hàng lớn nhất của Mỹ, với chi nhánh hoạt động tại hơn 100 quốc gia. Rất nhiều phân tích gia đánh giá rằng ngân hàng này là một thể chế tài chính quá lớn và người ta không thể cho phép nó sụp đổ.