Do tội phạm gia tăng, Tiệp (Czech) ngưng cấp visa cho người từ Việt Nam

21 Tháng Mười Một, 2008 | Tin vắn khắp nơi

Song song với việc một nhân viên sứ quán Việt Nam  ở Nam Phi bị cáo buộc buôn lậu sừng tê giác, chính phủ cộng hòa Czech (Tiệp) đã ra lệnh cho tòa đại sứ của họ tại Hà Nội tạm ngưng cấp chiếu khán cho du khách từ Việt Nam sang Tiệp, từ đây cho đến cuối năm.

 

Báo chí Tiệp nói rằng cảnh sát của Tiệp đã làm cuộc điều tra và thấy rằng tội phạm trong cộng đồng người Việt Nam ở Tiệp càng ngày càng gia tăng như làm hàng giả, trốn thuế và buôn bán ma túy.

 

Phản ứng của Việt Nam trước sự kiện này rất mạnh.  Hiệp hội Việt-Tiệp nói quyết định đó là “điên khùng và không lịch sự”.

 

Cộng đồng người Việt ở Tiệp là cộng đồng người thiểu số lớn hàng thứ ba sau các sắc dân Slovak và Ukraine.

 

Bộ trưởng Nội vụ Ivan Langer của Tiệp nói với thông tấn CTK News: “Tôi có thể nói là chính phủ chúng tôi dang cố gắng giải quyết vấn đề khó khăn này nhưng trong lúc này chúng tôi không muốn tuyên bố gì thêm”.

 

Nhưng ông Langer cũng cho biết nước của ông đang tìm các biện pháp để bảo vệ nước ông trước tình trạng tội phạm gia tăng.

 

Theo thống kê của Bộ Ngoại giao của Cộng hòa Tiệp, trong năm 2007 này đã có 14,000 đơn của người Việt Nam xin visa vào Tiệp dài hạn.

 

Tiệp nguyên là một cựu chư hầu của Liên Xô thời Chiến Tranh Lạnh.  Sau khi dành độc lập, đã tách rời khỏi liên bang Tiệp-Khắc (Czechslovakia) để nay trở thành Cộng hòa Tiệp (Czech).