Đợt cho tiền lần thứ hai $11 tỉ của Chính phủ Lao động Úc bắt đầu hôm nay

11 Tháng Ba, 2009 | Tin vắn khắp nơi

Hôm nay, những người đầu tiên trong diện được chính phủ phát tiền nằm trong chiến dịch kích thích kinh tế đợt hai đã bắt đầu nhận được lộc của Thủ tướng Kevin Rudd, tổng cộng $11 tỉ đô la.

 

Số tiền phát không cho dân chúng tiêu chơi nằm trong gói kích thích $42 tỉ đô la. Cuối năm ngoái, gói kích thích kinh tế của ông Rudd lên tới $10.4 tỉ.

 

– Bắt đầu nhận tiền từ ngày 11 tháng 3: $900 đối với gia đình có một đầu lương; $950 tiền thưởng cho học sinh (back to school bonus).

 

– Từ  24.3: $950 cho những người chăm sóc, những nông gia gặp khó khăn, tiền thưởng học và huấn nghệ.

 

– Vào đầu tháng 4: tiền thưởng (tax bonus) $900 cho những người có lợi tức tới $80,000; $600 cho những người có lợi tức giữa $80,000 và $90,000; $250 cho những người có lợi tức trên $100,000.

 

Hôm nay, trong phần tranh luận tại Quốc hội, Thủ lãnh Đối lập Turnbull đã chỉ trích Thủ tướng Kevin Rudd về việc cứ mạnh tay chi tiêu –spend, spend, spend—mà không nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao, bởi vì có những số tiền đó sẽ vào quán rượu hay sòng bài.

 

Nhưng Thủ tướng Rudd cho rằng việc chính phủ phát tiền cho dân chúng tiêu là để kích thích nền kinh tế, tạo sự tin tưởng đối với giới tiểu thương nhờ thiên hạ tiêu pha.  Bởi lộc trời hay tiền chùa thì sẽ mạnh tay tiêu xài.