Hải tặc Somalia tuyên bố sẽ phản công mạnh nếu bị tấn công

24 Tháng Mười Một, 2008 | Tin vắn khắp nơi

Tuần qua, hải tặc Somalia đã đưa ra yêu sách đòi số tiền $25 triệu Mỹ kim để chuộc tàu Sirius Star và 25 thủy thủ trên tàu.

Bọn hải tặc ra hạn chót là ngày 30 tháng 11.

 

Ngoại trưởng Anh David Miliband tuyên bố nước này sẽ không chi tiền cho cướp biển.

 

Ngoại trưởng Ả Rập Saudi cho biết chính sách của nước này là không đàm phán với cướp biển, nhưng lại nói quyền quyết định cuối cùng tùy thuộc vào hãng sở hữu con tàu gặp nạn.

 

Nga mới đây cho biết sẽ sớm điều thêm tàu chiến đến khu vực này nhằm ngăn chặn nạn cướp biển hoành hành.

 

Tàu Sirius Star bị hải tặc cướp cách đây hơn một tuần khi đang chở khoảng 2 triệu thùng dầu thô có trị giá 100 triệu Mỹ kim trên đường đến Mỹ.

 

Một số người dân Somalia tiết lộ họ nhìn thấy khoảng 10 tên cướp biển có trang bị vũ khí hạng nặng vừa lên tàu Sirius Star hồi cuối tuần trước.

 

Đây là chiếc tàu lớn nhất từng bị hải tặc cướp trong lịch sử. Nhóm thủ thủy gồm các công dân các nước Croatia, Anh, Phi Luật Tân, Ba Lan và Ả Rập Saudi.

 

Một thành viên của nhóm hải tặc cho biết chúng không có ý định phá hủy tàu Sirius Star hay làm hại các thủy thủ, nhưng cảnh báo: “Tôi hy vọng chủ nhân con tàu đủ khôn ngoan để không lựa chọn các biện pháp quân sự vì điều đó sẽ mang lại hậu quả nghiêm trọng cho tất cả mọi người”.