Ngân hàng National sẽ theo chân Ngân hàng Trữ kim Úc

21 Tháng Tám, 2008 | Tin vắn khắp nơi

Sau những thách thức của Ngân hàng Trữ kim Úc và đề nghị của Thủ tướng Kevin Rudd, Tổng giám đốc Ahmed Fahour của Ngân hàng National tối hôm kia đã gọi Tổng trưởng Ngân khố Wayne Swan, cho biết ông sẽ đi theo con đường của ngân hàng trung ương về vấn đề lãi suất.

 

Đây không những là tin vui cho sự nghiệp chính trị của ông Swan mà còn cho nhiều người đang nợ nần mua nhà.

 

Thật vậy, người nợ nhà được hứa công khai là nếu ngân hàng trung ương giảm lãi suất 0.25% vào đầu tháng tới, Ngân hàng National sẽ cũng giảm đầy đủ như thế cho khách hàng của họ.

 

Tuy nhiên các ngân hàng khác như Commonwealth, ANZ và Westpac cho biết họ sẽ cắt giảm theo ngân hàng trung ương nếu họ cảm thấy làm như vậy là đúng hoặc tình hình chi phí cho phép.

 

Các chuyên gia thị trường chưa chắc là ngân hàng trung ương tháng tới sẽ giảm 0.25% lãi suất rồi tháng sau giảm thêm 0.25 hay giảm một cú tới 0.50%.

 

Nếu giảm 0.50%, người nợ nhà trung bình sẽ tiết kiệm khoảng $101.00 một tháng.