Phó thủ lãnh Al Qaeda gọi tổng thống đắc cử Mỹ là “tên hầu da đen”

20 Tháng Mười Một, 2008 | Tin vắn khắp nơi

Hai tuần lễ sau khi Thượng nghị sĩ Barack Obama đắc cử tổng thống Hoa Kỳ, Ayman Zawahiri, người thứ hai sau Osama Bin Laden của nhóm khủng bố Al Qaeda đã gọi tổng thống đắc cử bằng danh từ  khinh miệt nhất: “house negro”.

 

Trong một thông điệp dài chừng 11 phút, Zawahiri gọi ông Obama là “tên hầu da đen”. Mặc dầu nói bằng tiếng Ả Rập và phụ đề tiếng Anh bằng từ “house slave”, nhưng nguyên ngữ của các từ “abeed al-beit” từ tiếng Ả Rập có nghĩa là “house negro”.

 

Từ negro là từ khinh mạn nhất để nói về người da đen có ước muốn làm người hầu cho những người chủ da trắng.

 

Cùng bị gọi là  “những tên hầu da đen” với Tổng thống tân cử Obama, có Tướng Colin Powell và Ngoại trưởng Condi Rice.

 

Thủ lãnh khủng bố Zawahiri cho rằng hình ảnh của ông Obama trái ngược với hình ảnh của lãnh tụ da đen như Malcolm X trước đây. Ông ta cảnh cáo Mỹ sẽ sa lầy như Liên Xô trước tân tổng thống đưa thêm quân sang A Phú Hãn.

 

Phát ngôn viên của ông Obama cho rằng Zawahiri đã quá thất vọng và lo sợ trước quyết tâm tiêu diệt khủng bố Al Qaeda của tổng thống vừa đắc cử nên mới ăn nói mạ lị như thế.