Sài Gòn báo động với nguy cơ triều cường làm sạt lở đường sá

12 Tháng Ba, 2009 | Tin vắn khắp nơi

 

Thành phố lớn nhất và đông dân nhất của Việt Nam hiện có 62 điểm có nguy cơ sạt lở cao đe dọa tính mạng, tài sản của nhiều hộ dân, tập trung tại các quận huyện trọng điểm gồm: huyện Bình Chánh, Cần Giờ, huyện Nhà Bè (26 điểm), quận Bình Thạnh (10 điểm), quận 9 (9 điểm).

 

Tin từ Sài Gòn cho hay giữa tháng 3 đỉnh triều cường có thể lên đến 1.43 m sẽ gây ngập nhiều tuyến đường tại thành phố. Đây cũng là giai đoạn bắt đầu tình trạng sạt lở tại các khu vực ven sông, kênh rạch Sài Gòn.

 

Dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nước đang lên rất nhanh trên hệ thống sông kênh rạch toàn thành phố và đạt đỉnh 1.43 m vào ngày hôm nay.

 

Hôm qua, dù triều cường chỉ ở mức 1.25 m nhưng đã gây ngập nhiều tuyến đường thuộc quận 6, Bình Thạnh.

 

Đường Phú Định quận 6, vì không có bờ kè nên nước sông nhanh chóng tràn qua xâm nhập trên cả tuyến đường này. Đường Bùi Hữu Nghĩa quận Bình Thạnh, nước từ miệng cống chui lên lênh láng dọc 2 bên lề đường, nhiều người dân phải lội với dòng nước đen ngòm để vào nhà.

 

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, hiện tượng sạt lở đất bờ sông, kênh, rạch, biển thường xảy ra từ tháng 3 đến tháng 8 hàng năm.

Thống kê trong năm 2008 cho thấy trên địa bàn thành phố đã xảy ra 7 điểm bờ sông bị sạt lở, cuốn trôi trên 6.045 m2, làm bị thương 4 người, thiệt hại 15 căn nhà  trong đó 7 căn bị mất hoàn toàn xuống sông, 4 căn sụp một phần, 4 nhà bị nứt và nghiêng móng.