Thất nghiệp ở Úc đã tới 5.2%, và có thể lên 9% vào cuối năm tới

12 Tháng Ba, 2009 | Tin vắn khắp nơi

 

Con số thống kê được công bố trong ngày hôm nay cho thấy tỉ lệ thất nghiệp trên toàn nước Úc đã lên tới 5.2% trong tháng 2 vừa qua, tăng 0.4% so với một tháng trước đó.

 

Tỉ lệ thất nghiệp ở tiểu bang Victoria lên tới 5.6%.

 

Gần 54,000 công việc toàn thời đã mất trong tháng vừa qua khiến người ta tin rằng tháng tới Ngân hàng Trữ kim Úc sẽ lại giảm lãi suất. Việc làm toàn thời ở Úc nay chỉ còn 7,664,200 người.

 

Cùng với lời đồ đoán thất nghiệp sẽ tăng lên 7% vào cuối năm nay, người ta tin rằng với công ăn việc làm cứ lần lượt mất đi, tỉ lệ thất nghiệp sẽ lên tới 9% vào cuối năm 2010, là lúc có cuộc tuyển cử liên bang.

 

Hôm nay, tại quốc hội Thủ lãnh Đối lập Liên bang Malcolm Turnbull chỉ trích Chính phủ Lao động đã không làm gì để duy trì công ăn việc làm mà chỉ có tiêu pha và tạo sự khó khăn cho chủ nhân bằng cách cho nghiệp đoàn nhiều quyền hành với dự luật quan hệ lao tư mới.

 

Thủ tướng Kevin Rudd trả lời, cho rằng không một chính phủ nào có thể ngăn chặn cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu lan tràn tới phần đất của Úc và nếu chính phủ không có biện pháp mạnh như kích thích kinh tế thì tình hình sẽ còn tồi tệ hơn nữa.