Thời tiết Melbourne bất thường: nóng, mưa và gió

02 Tháng Ba, 2009 | Tin vắn khắp nơi

Hôm qua, lần đầu tiên chính phủ áp dụng báo động cho dân chúng về hiểm họa cháy rừng. Mọi người có điện thoại cầm tay đều nhận được thông điệp của cảnh sát báo động về thời tiết và mối nguy cháy rừng vào ngày Thứ Ba hôm nay.

 

Nhiệt độ dự trù ở thành phố Melbourne lên tới 35 độ C và gió mạnh có thể lên tới 150 cây số giờ. Các nhà chức trách cảnh cáo rằng có thể có một trận cháy rừng ghê gớm không thua gì ngày Thứ Bảy Đen 7 tháng 2.

 

Tuy nhiên tin mừng là nhiệt độ đã không lên cao như dự đoán mà chỉ tới 32 độ C. Ngoài ra buổi sáng lại có vài cơn mưa rào, làm giảm sự bùng nổ và tàn phá của cháy rừng. Tuy nhiên gió vẫn mạnh.

 

Vào lúc 4 giờ 10 chiều nay, một trận cháy bùng nổ không kiểm soát được xảy ra ở thị trấn Dereel, cách Ballarat chừng 20 cây số dù thời tiết ẩm ướt, tàn phá hơn 5 hếc-ta rừng.

 

Cảnh sát khuyến cáo những người làm việc ở trung tâm thành phố Melbourne hãy tìm cách để về nhà sớm hơn vì thời tiết xấu có thể làm trở ngại, gây chậm chạp trong lúc di chuyển.

 

Gió ở thành phố Melbourne được ghi nhận 100 cây số giờ. Thủ hiến John Brumby cảnh cáo người dân chớ coi thường dù ngày hôm nay thời tiết có phần ẩm ướt nhờ những cơn mưa rào.