Viễn ảnh mất việc ló dạng ở Úc bởi số lượng xe mới bán ra giảm sút

18 Tháng Ba, 2009 | Tin vắn khắp nơi

Tin tức hôm nay cho thấy ngành chế tạo xe hơi tại Úc đang đứng trước nỗi lo sợ việc làm sẽ bị cắt giảm bởi số xe mới  được bán ít đi.

 

Tình trạng kỹ nghệ sản xuất xe hơi đề mãi không chạy đã tạo mối ngại khi thống kê cho thấy trong vòng một năm qua mại lực đã giảm đến 20%. Chỉ nội trong tháng 2 vừa rồi, số lượng xe mới bán ra giảm 3.5%.

 

Đấy là lần giảm liên tiếp trong 14 tháng qua. Con số chính thức cho thấy trong tháng qua số lượng xe mới được bán ra giảm đi 73,190 chiếc.

 

Tin này chẳng đem lại điều gì vui cho GM Holden, công ty đại diện của hãng General Motors tại Úc.

 

Hiện nay có 18,420 công nhân đang làm việc tại các hãng chế tạo xe hơi tại Úc, đã giảm nhiều so với số 23,243 người trong năm 2005.

 

Chính phủ Kevin Rudd có hứa sẽ bơm $6.2 tỉ đô la vào kỹ nghệ chế tạo xe hơi để khởi động ngành này và khuyến khích các sáng kiến về “xe xanh”.