Đảng được 100 tuổi, TC tới 80 không?

07 Tháng Bảy, 2021 | Bình Luận
Hình minh họa. Cờ Hong Kong và Trung Quốc. Photo courtesy: Reuters

Hôm nay, ngày 30 tháng 6, đánh dấu một năm Bắc Kinh áp dụng đạo luật an ninh quốc gia Hồng Kông (HK), buộc tội và truy tố hình sự bất cứ người dân HK nào có những hành động hay âm mưu ly khai, lật đổ chính quyền trung ương, khủng bố và thông đồng với các lực lượng bên ngoài. Luật này rất tổng quát đến độ biểu tình, bình luận trên mạng hay không tôn trọng quốc kỳ Trung Cộng (TC) cũng có thể bị truy tố và luật còn áp dụng cho cả những cư dân không thường trú tại HK khiến một số chính phủ Tây phương cảnh cáo công dân họ chớ sang HK.

Ngày mai, 1 tháng 7 Trung Cộng tổ chức rầm rộ mừng 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Trung Quốc (Đảng CSTQ). Họ đã chuẩn bị sự kiện này từ nhiều năm qua và gia tăng mức độ trong những ngày gần đây bằng những hoạt động tuyên truyền, thăm viếng các viện bảo tàng, những di tích “thiêng liêng” của đảng, học tập ở mọi cấp, đề cao sự thành tựu của chủ nghĩa xã hội và Đảng CSTQ trong một trăm năm qua từ nghệ thuật, kiến trúc, kinh tế đến khoa học, kỹ thuật, quân sự… dù thế giới đang ngắc ngoải vì con coronavirus phát xuất từ đất nước của Mao và Tập mà thế giới nghi ngờ sẩy ra từ phòng thí nghiệm của Viện Vi trùng học Vũ Hán.

Thật ra, đại hội toàn quốc Đảng CSTQ được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 23.7.1921 với một nhóm người tại khu tô giới Pháp ở Thượng Hải nhưng do cảnh sát Pháp cản trở nên sau đó họ đã kéo nhau đến thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang để họp và nhóm 13 đại biểu có mặt đã bầu Trần Độc Tú làm tổng bí thư đầu tiên. Tập Cận Bình không chọn ngày 23 vì đó cũng là ngày khai mạc Thế Vận Hội Tokyo, nó sẽ làm lu mờ ngày sinh nhật 100 năm của đảng. Tập cũng không chọn Thượng Hải hay Gia Hưng để cử hành lễ mà sẽ tổ chức tại Bắc Kinh nơi có Tử Cấm Thành và Trung Nam Hải, biểu tượng quyền lực Trung Quốc (Middle Kingdom) của người Hán và Đảng CSTQ.

Mà quyền lực của Đảng CSTQ đã được thể hiện trọn vẹn cho cả thế giới xem khi đảng cho xe tăng cán lên sinh viên biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn vào ngày 4.6.1989. Thế giới Tây phương chỉ phản ứng suông, sau đó lại còn hợp tác làm ăn với TC trong nhiều lãnh vực, giúp cho TC có sức mạnh kinh tế lẫn quân sự như ngày nay. Hàng trăm hay hàng ngàn sinh viên bị giết ở Thiên An Môn là những con số chẳng quốc gia nào quan tâm khi giao thương với TC. Sự can trường của người trẻ Trung Quốc đã trở thành chuyện cổ tích.

Và cũng vậy, cách đây đúng một năm, TC đã ban hành luật an ninh quốc gia, tước đoạt mọi quyền căn bản mà TC đã ký khi Anh quốc trao trả lại HK cho TC với điều kiện một  nước hai thể chế kéo dài trong 50 năm. Và việc TC bỏ tù tỉ phú chủ báo Jimmy Lai, bắt giam các lãnh đạo của nhật báo Apple Daily và sau đó đóng băng tài sản, trương mục của nhật báo  này khiến tờ báo phải quyết định đóng cửa vào ngày Thứ Năm 24.6 tuần qua sau 26 năm phát hành là chiếc đinh đóng vào chiếc quan tài của nền dân chủ lâu đời của một trung tâm thương mại và tài chánh hàng đầu ở Châu Á. Liệu HK sẽ là một Miền Nam Việt Nam sau năm 1975?  Và sẽ chỉ như vậy thôi, nghĩa là Tây phương sẽ mở cửa đón người HK tị nạn?

Trong khi đó, Tập Cận Bình, một Hán hoàng đế thời nay sẽ  thực hiện Giấc Mơ Tàu của người Hán bằng cách mở rộng biên giới, lãnh hải với chính sách Một con đường Một vành đai, xuất cảng ra thế giới “Tư tưởng Xã hội Chủ nghĩa Phong cách Trung Quốc” của Tập. Con đường tơ lụa trên biển đã chạy tới Djibouti ở Sừng Phi châu, cảng Hambantona củaTích Lan ở Ấn Độ dương, một số nước láng giềng của Úc ở Châu Đại dương… và có thể tới cả kênh đào Venice của Ý!

Khi mới thành lập, họ tự nhận là giai cấp vô sản (proletariat). Ngày nay với 92 triệu đảng viên, Đảng CSTQ là biểu tưởng của giai cấp tư bản đỏ, trong đó một nửa có bằng cấp đại học. Họ là những chuyên gia, quản trị gia, thậm chí là triệu phú, tỉ phú!

Liên Xô tồn tại 74 năm. TC mới được 71 năm. Giấc Mơ Tàu làm bá chủ thế giới năm 2050 của Tập Cận Bình là ảo mộng. Chỉ trong vòng 10 năm nữa sẽ không còn nước Trung Cộng bị thế giới ghét!

 

(Trích từ báo in TVTS số 1840 phát hành ngày 30.06.2021)