Không còn có thể coi thường Trung Cộng

22 Tháng Chín, 2021 | Bình Luận
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Photo courtesy: Reuters

Việc tưởng niệm 20 năm cuộc khủng bố của thế kỷ làm 2977 người vô tội chết tại Hoa Kỳ trong ngày 11.9.2001 đã qua. Các buổi lễ thật cảm động. Những hình ảnh kinh hoàng được các hệ thống truyền thông khắp thế giới đăng và chiếu lại cho chúng ta cảm tưởng như mới xảy ra hôm qua. Nhiều bài học được đưa ra để rút kinh nghiệm. Nhưng việc chống khủng bố sẽ trở nên phức tạp hơn khi Kabul rơi vào tay Taliban ngày 15.8.2021 và toàn bộ nước A Phú Hãn sau 20 năm lại nằm dưới tay một tập đoàn cai trị nổi tiếng hà khắc về mọi mặt, chưa kể đã từng bao che trùm khủng bố Bin Laden khiến Hoa Kỳ và đồng minh quyết định xâm chiếm A Phú Hãn để xây dựng một chế độ dân chủ.

Ngoài hạ tầng cơ sở và vũ khí trị giá hàng tỉ Mỹ kim mà Mỹ và đồng minh để lại, Taliban sẽ được Trung Cộng, Nga, Iran và một số nước khác hỗ trợ nên cuộc chiến chống khủng bố sẽ rất khó khăn, nếu không muốn nói là khó thành công. Trong khi đó Hoa Kỳ và đồng minh phải đối diện với một bạn hàng và địch thủ với nguy hiểm tiềm ẩn, chủ trương bành trướng lãnh thổ và xuất cảng chủ nghĩa xã hội theo phong cách Tàu. Nhà bình luận Paul Kennedy vừa qua có bài viết trên tờ The Economist “Liệu sự trỗi dậy của Trung Quốc đồng nghĩa với sự sụp đổ của Hoa Kỳ?” được đăng lại trong số báo tuần này cho thấy đây là một vấn đề rất đáng lo ngại. Chúng ta có thể so sánh Tập Cận Bình ngày nay với Tần Thủy Hoàng thời Chiến Quốc trước Công Nguyên. Chính ông ta đã đưa ra ý tưởng đó trong một bài diễn văn đọc tại Paris cách đây 7 năm sau khi mới cầm quyền được một năm: “Napoléon từng nói Trung Quốc là một con sư tử đang ngủ, và khi nó thức dậy, thế giới sẽ rúng động. Con sư tử đã thức dậy, nhưng đây là con sư tử hòa bình, dễ mến và văn minh”.

Hôm nay, thế giới đã chứng kiến lời tiên đoán của hoàng đế Pháp cách đây khoảng 200 năm. Trung Cộng không những đáng lo ngại mà là đáng báo động. Chính phủ của Tổng thống Joe Biden tuy đáng chê trách vì đã rút quân khỏi A Phú Hãn theo kiểu bại trận tháo chạy nhưng đã làm đúng khi chuyển trục từ Trung Đông sang Á Châu, một chính sách được đề ra từ thời Barack Obama nhưng chỉ nói mà không làm. Dẫu sao, Biden cũng đã chủ động để có cuộc thảo luận  cấp lãnh đầu tiên của Bộ Tứ (The Quad) qua màn hình và sẽ thảo luận trực tiếp tại Hoa Thịnh Đốn với các lãnh tụ Ấn Độ, Nhật và Úc vào cuối tháng này hay đầu tháng tới.

Tuy cả bốn nước trong Bộ Tứ không ít nhiều thúc đẩy và xây dựng diễn đàn an ninh tứ quốc The Quad chống lại Trung Cộng nhưng phải nói Úc là nước chủ động nhiều nhất trong thời gian gần đây qua việc đòi điều tra nguồn gốc virus Vũ Hán, cấm Hoa Vi tham gia thiết lập mạng 5G, làm luật chống sự can thiệp của nước ngoài v.v… Và chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh The Quad, hai Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton và Ngoại giao Marise Mayne đã làm chuyến công du gặp các đối tác Indonesia, Ấn Độ và Nam Hàn từ ngày Thứ Năm tuần qua.

Tại Jakarta, hai ngoại trưởng Úc và các đồng nhiệm đã bàn thảo thêm về sự hợp tác chống khủng bố và tội phạm mạng lưới vốn đã có từ trước, đồng thời thỏa thuận việc mở rộng các chương trình huấn luyện quân sự và giáo dục.

Tại Tân Đề Li, lần đầu tiên Úc mời Ấn tham gia cuộc tập trận Talisman Sabre do Úc khởi xướng với Mỹ để phát triển hợp tác quân sự hầu bảo đảm một “Ấn Độ – Thái Bình Dương tự do và mở rộng”. Talisman Sabre là cuộc  tập trận mỗi hai năm ở phía bắc Úc bao gồm hải, lục, không quân và năm nay có 17,000 binh sĩ của bảy nước tham gia. Ấn chưa chính thức nhưng hầu như sẽ đồng ý. Ngoài việc hai nước sẽ ký hiệp định tự do mậu dịch vào cuối năm nay, sẽ còn hợp tác chế tạo vũ khí mới, thích hợp với không gian và thời gian. Sau khi rời Ấn Độ vào  ngày Chủ Nhật, nhị vị bộ trưởng qua Nam Hàn vào Thứ Hai đầu tuần và cũng sẽ thảo luận hợp tác thương mại và an ninh trước khi qua Hoa Thịnh Đốn để dự phiên họp AUSMIN hàng năm giữa các bộ trưởng hai nước.

Việt Nam để cho Mỹ xây “dinh toàn quyền” ở Hà Nội là bước đầu. Nhưng thế giới phải mau chóng liên kết chống Tàu Cộng trước khi quá muộn.

 

(Trích từ báo in TVTS số 1851 phát hành ngày 15.09.2021)