Muốn được tự do, phải chích ngừa

11 Tháng Tám, 2021 | Bình Luận
Hình: Reuters

Chưa bao giờ đất nước cần sự hợp tác của người dân như hôm nay và trong vài tháng sắp tới. Hãy đi chủng ngừa virus Vũ Hán với bất cứ loại vaccine nào hiện có đã được các giới chức thẩm quyền y tế phê duyệt. Không nên lựa chọn để phải chờ đợi thêm, bởi theo nội các quốc gia họp vào tuần qua, sẽ không còn phong tỏa nếu 70% dân số Úc chích đủ hai mũi.

Trong vòng một tháng qua, hết tiểu bang NSW, đến Victoria, Nam Úc và bây giờ Queensland bị phong tỏa. Tình trạng hôm nay phong tỏa, ngày mai mở cửa rồi lại phong tỏa sẽ tiếp diễn bởi con virus biến thể Delta đã lan rộng đến hơn 120 quốc gia và gây sự lây nhiễm nhanh chóng không thể tưởng tượng. Thủ tướng Scott Morrison đã đặt ra mục tiêu là đến cuối năm sẽ có 10.7 triệu người Úc được chích hai mũi vaccine và khi đó sẽ không còn hạn chế sự đi lại trong nước đối với người đã chích ngừa và sẽ mở cửa hạn chế du lịch quốc tế. Con đường đến tự do đòi hỏi phải thêm 16.8 triệu mũi vaccine được tiêm vào tay người dân Úc.

Lý do ít người chủng ngừa, ngoài quan điểm cá nhân, còn phần nào bởi truyền thông, nhất là những thông tin hỗn tạp trên mạng xã hội bởi những người không có chuyên môn về dịch tễ. Nhưng ngay trong các chuyên gia y tế và chính phủ, cũng có cảnh trống đánh xuôi kèn thổi ngược; hôm nay nói thế này hôm sau cho ý kiến khác. Qua đợt dịch khiến Tiểu bang NSW phong tỏa tháng này đến tháng khác, cơ quan cố vấn y tế toàn quốc đã khuyến cáo tất cả các người trưởng thành ở Thành phố Sydney và vùng lân cận hãy nghĩ đến việc chích AstraZeneca để giảm bớt tình trạng lây lan của biến thể Delta. Tuy nhiên Bác sĩ Jeannette Young, người đứng đầu y tế Tiểu bang Queensland và sắp trở thành bà Toàn quyền lại có ý kiến là những người dưới 40 tuổi không nên chích AstraZeneca.

Thủ tướng Morrison vào cuối tháng 6 đã kêu gọi tất cả mọi người, kể cả những người trẻ hãy đi gặp bác sĩ gia đình và hỏi ý kiến về AstraZeneca và nếu bác sĩ bảo chích, thì cứ việc chích. Từ đó đến nay, đã có gần một trăm ngàn người dưới tuổi 40 đã chích. Một cuộc nghiên cứu 1.3 triệu người Tây Ban Nha được phổ biến vào tuần qua cho thấy sự an toàn giữa AstraZeneca và Pfizer ngang hàng nhau. Thật vậy, tỉ lệ tử vong vì đông máu do có liên hệ với chích AstraZeneca rất thấp so với đông máu vì những lý do khác, trong khi lợi ích chích AstraZeneca thì quá nhiều.

Lộ đồ 4 giai đoạn đã được nội các toàn quốc đưa ra nhưng cũng cần sự hợp tác giữa các tiểu bang, lãnh thổ với liên bang, và nhất là từ người dân. Các tiểu bang ở Mỹ đã có những màn xổ số bạc triệu, rồi tuần qua Tổng thống Joe Biden còn khuyến khích tặng $100 Mỹ kim cho những ai bắt đầu chích từ cuối tuần qua, vì mục tiêu đạt 70% người chích của ông vào Ngày Độc lập đã không đạt.

Đầu tuần này, trong bài viết đăng trên báo The Australian, Thủ tướng Morrison sau khi ca ngợi những lực sĩ Úc đã làm nên lịch sử tại Thế vận hội Tokyo đã cho rằng “chích ngừa cũng là một huy chương vàng mà người Úc chúng ta khao khát”, bởi “Chúng ta cần 70% dân số trên 16 tuổi chủng ngừa để tới giai đoạn kế tiếp khi chúng ta nói giã từ với phong tỏa. Và khi chúng ta đạt tới 80%, phong tỏa là chuyện của quá khứ”. Ông Morrison nói ông đã tham khảo với những chuyên gia y tế hàng đầu của nước Úc và họ nói để tránh lây lan, tử vong chỉ có chích ngừa. Thuốc đã có sẵn tại các phòng mạch bác sĩ, các tiệm thuốc tây, các trung tâm y tế cộng đồng, người dân chỉ việc đến chích. Nếu mỗi tuần có một triệu người chích thì đến cuối năm dịch Vũ Hán sẽ được coi như một loại cúm bình thường mà chúng ta chích ngừa hàng năm.

Cuối cùng: Hôm Chủ Nhật vừa qua, lần đầu tiên trong lịch sử 125 năm Thế Vận Hội mà trong một ngày Úc chiếm đến 4 huy chương vàng. Đến ngày thứ 9 của Tokyo Olympic, các lực sĩ Úc đã đem về 14 Vàng, 3 Bạc và 14 Đồng (TC: 31 HC) xếp hạng 4 sau Trung Cộng, Mỹ và Nhật. Riêng nữ lực sĩ bơi lội Emma McKeon (4 Vàng tại Tokyo Olympic)  với tổng cộng 5 Vàng, 2 bạc, 4 Đồng đã qua mặt huyền thoại Ian Thorpe để trở thành lực sĩ Olympic vĩ đại nhất xưa nay. Chúc mừng tất cả các lực sĩ. Nước Úc hãnh diện vì các bạn.

 

(Trích từ báo in TVTS số 1845 phát hành ngày 04.08.2021)