Muốn hòa bình, chuẩn bị chiến tranh

06 Tháng Mười, 2021 | Bình Luận
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và lãnh đạo Nhật Bản, Ấn Độ và Úc họp thượng đỉnh Bộ Tứ QUAD tại Washington, ngày 24/09/2021. Photo courtesy: Reuters

Chỉ trong 10 ngày Hoa Kỳ và thế giới chứng kiến sự ra đời của hai liên minh an ninh và quốc phòng được xem quan trọng không thua gì Liên minh Phòng thủ Bắc Đại tây dương (NATO) sau Đệ nhị Thế chiến nhằm chống lại sự bành trướng của đế quốc cộng sản Liên Xô do Staline lãnh đạo. Các liên minh vừa ra đời cũng đối đầu một đế quốc cộng sản khác, còn mạnh và nguy hiểm hơn Liên Xô, đó là Trung Cộng do Tập Cận Bình cầm trịch.

Ngày 16/9 lãnh đạo ba nước Mỹ, Anh và Úc ra mắt hiệp ước AUKUS qua màn ảnh trực tuyến theo đó, để bảo vệ an ninh trong vùng Ấn độ – Thái bình dương, Mỹ và Anh sẽ giúp Úc đóng 8 chiếc tàu ngầm chạy bằng nguyên tử. Đây là một hiệp ước an ninh quốc phòng thứ hai của Mỹ với các nước trong vùng cách đây đúng 70 năm  –ANZAC-  chỉ khác điều là đã lôi kéo được Anh dấn thân vào một vùng mà hơn nửa thế kỷ qua Anh không quan tâm. Thế giới theo dõi vì AUKUS bị Pháp coi là một cú đâm sau lưng họ, không những làm nhục mà còn làm Pháp thiệt hại về kinh tế, dù sẽ được Úc bồi thường.

Sự kiện thứ hai chỉ diễn ra vài ngày trước phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên hiệp quốc nên các nước trong Bộ Tứ (The Quad) đã có dịp gặp gỡ nhau bên lề đại hội. Các Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Úc đã gặp các đồng nhiệm Mỹ trong hội nghị thường niên AUSMIN để bàn về hợp tác quốc phòng như đưa nhiều Thủy quân Lục chiến luân phiên sang Darwin, mở rộng các căn cứ Không quân ở Bắc Lãnh để đón các phi cơ Hoa Kỳ, hợp tác để Úc chế tạo các hỏa tiễn tầm xa v.v… cũng không nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp mặt của các lãnh đạo Bộ Tứ.

Thủ tướng Úc Scott Morrison cũng như Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga đã có những buổi họp riêng với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi  tại Nữu Ước bàn về những quan tâm của họ đối với những thách thức của Trung Cộng. Thủ tướng Morrison cũng có buổi gặp mặt trực tiếp lần đầu tiên với tổng thống Mỹ khi ông Joe Biden đến New York tham dự Đại hội đồng Liên hiệp quốc. Tất cả nhằm chuẩn bị cho phiên họp lịch sử mặt đối mặt giữa lãnh tụ bốn quốc gia tại Tòa Bạch ốc vào ngày 25/9 (ngày giờ Úc) mặc dù Đối thoại An ninh Tứ quốc đã từng bước hình thành trở lại trong hai năm qua. Sau hai tiếng đồng hồ thảo luận, bốn nhà lãnh đạo Bộ Tứ đã ra một thông cáo chung quyết tâm “cùng nhau, một lần nữa cam kết thúc đẩy một trật tự căn cứ trên nền tảng luật pháp, tự do và mở rộng, không nao núng trước những hành vi cưỡng ép để củng cố an ninh, thịnh vượng trong vùng Ấn độ – Thái bình dương và còn đi xa hơn khu vực này nữa”.

Thông cáo chung đã tránh nêu tên ai đã cưỡng ép, đe dọa an ninh khu vực, nhưng rõ ràng mọi người đều biêt đó là Trung Cộng.  Sự ra đời của hiệp ước AUKUS và cuộc họp đối mặt lần đầu tiên tại thủ đô Washington không ngoài răn đe, chống lại sự bành trướng và coi thường luật pháp quốc tế của Trung Cộng dưới thời Tập Cận Bình.

Bộ Tứ sẽ hợp tác để phát triển mạng 5G một cách độc lập với Hoa Vi, xây dựng chuỗi cung ứng đặc biệt là linh kiện bán dẫn và đất hiếm dùng trong công nghệ tin học và không gian để không cho Trung Cộng tung hoành và dẫn đầu trong lãnh vực điện toán. Qua AUKUS và Bộ Tứ, Thủ tướng Morrison đã đưa nước Úc tham dự sâu rộng hơn về mặt địa chính trị của thế giới. Úc không còn là một “Miệt Dưới” xa cách với thế giới mà trở thành một cường quốc đúng nghĩa dù dân số chỉ 25 triệu và binh sĩ chỉ khoảng 59,000 người. Điều may mắn là ông Morrison đã được lãnh đạo Đối lập ủng hộ, khác với cựu Thủ tướng Lao động Paul Keating yếm thế, sợ mất lòng Trung Cộng.

Đầu tháng này, Trung Cộng đơn phương ra luật hàng hải đòi tàu bè ngoại quốc đi vào Biển Đông phải báo cho Bắc Kinh vì đấy là lãnh hải của họ mà “đường lưỡi bò”  chiếm đến 90% vùng biển này.  Cuối tháng này, chỉ khi Canada trả tự do cho “công chúa” Mạch Vãn Chu của Hoa Vi bị bắt theo yêu cầu của Mỹ thì hai công dân của Canada mới được thả ngay, dù một người đã bị án tù 11 năm do tội gián điệp. Vì vậy trong tương lai Bắc Kinh sẽ áp dụng ngoại giao con tin.  Các nước dân chủ phải chuẩn bị chiến tranh để có hòa bình.

 

(Trích từ báo in TVTS số 1853 phát hành ngày 29.09.2021)