Tiêm vaccine đã cho chúng ta được tự do

27 Tháng Mười, 2021 | Bình Luận
Úc là một trong những nước kiềm chế khá tốt dịch virus corona lây lan. Ảnh minh họa : Sydney, Úc, ngày 06/04/2020. (Photo courtesy: Reuters)

Thứ Hai 11.10 tuần qua, New South Wales là tiểu bang đầu tiên trong nước mở cửa, thể hiện lời hứa Freedom Day của chính phủ tiểu bang khi mục tiêu 70% người dân chích đủ hai mũi ngừa dịch Vũ Hán đã đạt. Thủ hiến mới lên cầm quyền Dominic Perrottet tuyên bố sẽ không còn phong tỏa, rằng lockdown là chuyện của quá khứ.

Thủ hiến Perrottet trong ngày đầu mở cửa đã đi hớt tóc, ra pub uống bia với đồng nghiệp “Ca lên cho vui, mừng Ngày Tự Do đã đến đây rồi” (lời ca khúc Nhịp Đàn Vui của Trường Hải). Người dân được đi lại, quán xá được mở cửa, thân nhân bạn bè có thể đến nhà thăm nhau dù giới hạn trong 10 người. Đến đầu tuần này, khi đã có 80% người dân chích đủ hai mũi, việc tụ tập trong nhà được nới rộng đến 20 người. Tóm lại, biện pháp hạn chế sẽ được giảm từ từ. Chính phủ bắt đầu nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế bị trì trệ  gần hai năm qua do đại dịch trăm năm có một lần.

Tại tiểu bang Victoria nơi đợt phong tỏa lần thứ sáu khiến tiểu bang trở thành nơi bị phong tỏa lâu nhất trên thế giới. Và tuy trong hai tuần qua số người bị lây nhiễm có lúc đã vượt quá hai ngàn người, Thủ hiến Daniel Andrews cho biết tiểu bang vẫn sẽ theo lộ trình ra khỏi dịch vào ngày 26/10 khi có 70% người chích hai mũi chiếu theo mô hình dự phóng. Nhưng do số người dân Victoria đi chích gia tăng, đã đạt tới 65% trong ngày Chủ Nhật 17/10 nên Thủ hiến Andrews đã xuất hiện trên truyền hình báo tin vui cho người dân là lệnh phong tỏa sẽ chấm đứt vào 11.59PM tối Thứ Năm 21/10 tuần này, sớm hơn năm ngày.

Hiếm thấy Thủ hiến Andrews mặt mày rạng rỡ và có nụ cười tươi hôm Chủ Nhật khi ông cám ơn người dân Victoria đã làm nên chuyện này, đạt 65% chích hai mũi và 89% chích một mũi, là một thành tựu tuyệt vời (amazing achievement), là điều mà ông hãnh diện về họ. Có vẻ cao hứng, ông Andrews hót trên twitter “Bạn đi hớt tóc được rồi đấy và hãy nói với Mẹ bạn sẽ tới ăn cơm tối”.

Việc giảm cấm đoán trong Ngày Tự Do đầu tiên ở Victoria cũng na ná NSW bao gồm được tự do đi lại trong thành phố Melbourne (chưa được về vùng quê) mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện nào, không còn giới nghiêm, khách được tới nhà thăm trong một ngày tối đa 10 người đã chích đủ hai mũi, bên trong nhà hàng được tiếp tối đa 20 khách v.v…

Ông Andrews cho biết do mở cửa nên trong những ngày tới số người nhập viện sẽ gia tăng và sẽ có những người thiệt mạng. Đó sẽ là một thảm cảnh vì vậy ông khuyên người dân hãy cấp thời đi chủng ngừa. Ông nói một điều quan trọng mà người dân cần lưu ý là 90% người nhập bệnh viện và 97% người nằm trong phòng cấp cứu là những người chưa chích đủ hai mũi.

Mở cửa, dù vẫn giới hạn, được dân chúng vui mừng đón nhận, nhưng những người trong kỹ nghệ giải trí phải đợi khoảng 10 ngày hay tới ngày 31/10 khi 80% dân Victoria đã chích đủ hai mũi mới biết dịch vụ được phép có 150 người bên trong và 500 người bên ngoài. Thủ lãnh đối lập tiểu bang Matthew Guy hoan nghênh việc mở cửa nhưng ông cho rằng Thủ hiến Andrews còn cần làm nhiều hơn nữa.

Việc mở cửa sớm để kích thích nền kinh tế, giảm sự lo âu trầm cảm của người dân khi bị giữ trong nhà, mất tự do tiếp xúc với bạn bè người thân là điều Chính phủ Liên bang trong thời gian qua thúc dục các tiểu bang và lãnh thổ hãy làm bởi các nước tây phương như Mỹ và Âu châu đã tiên phong đi trước. Liên bang chỉ có quyền đối với người ra vào nước Úc, còn đi lại trong tiểu bang hay xuyên bang thuộc quyền của tiểu bang và lãnh thổ.  Tuy nhiên hai tiểu bang đông dân nhất Úc đã bắt đầu làm việc này. Chậm còn hơn không.

Một tin vui khác là kể từ ngày 1/11 tới đây tất cả người Úc và gia đình họ sẽ được ra vào nước Úc mà không bị cách ly sau khi NSW trở thành tiểu bang đầu tiên hủy bỏ con số giới hạn nhận người và không buộc tham gia chương trình cách ly ở khách sạn nếu họ đã chích đủ hai mũi (du học sinh phải chờ vài tuần và du khách phải đợi đến tháng 12).

Ánh sáng đã hiện cuối đường hầm. Thời kỳ hậu Covid đang chuyển động. Nhưng nhanh chậm vẫn còn tùy người dân: Ai chưa, phải nhanh chóng đi chích vì đó là trách nhiệm với bản thân, gia đình và đồng hương.

 

(Trích từ báo in TVTS số 1856 phát hành ngày 20.10.2021)