Hội chợ Tết của Cộng Đồng ở NSW phải hoãn lại, trong khi Hội chợ Tết của CĐ ở Victoria khai mạc có khoảng 2,000 người dự

09 Tháng Hai, 2008 | Phiếm luận

Để tránh sự “đụng chạm” và “chia khách”  khi các hội thương gia trong các vùng tổ chức trùng với nhau hay với Cộng Đồng NVTD, các bên đã ngồi xuống và ấn định các thời biểu tổ chức.  Cộng Đồng tổ chức sau cùng, vào ba ngày cuối tuần, bắt đầu từ Mồng Hai Tết.


 


Đêm hôm qua, mặc dù trời chuyển mưa khoảng 9 giờ tối, tin cho hay đã có chừng 2,000 người đến  dự đêm văn nghệ mở màn và đốt pháo bông. Ca sĩ Trần Thái Hòa từ Hoa Kỳ và ca sĩ  Sơn Ca từ  tiểu bang Queensland đến giúp vui trong các đêm văn nghệ.


 


Hôm qua,  Trần Thái Hòa và Sơn Ca mỗi người hát đến 9 bản nhạc. Ngoài ra, có sự phụ diễn của các nghệ sĩ địa phương. Vé vào cửa mỗi ngày là $5 đô la.  Lễ khai mạc chính thức của hội chợ diễn ra vào ngày Thứ Bảy hôm nay, với sự hiện diện của đại diện chính quyền và đảng phái.


 


Trong khi đó,  hội chợ tết của Cộng Đồng NVTD ở tiểu bang NSW phải bị đình hoãn vì lý do ngoài ý muốn nên luật sư Võ Trí  Dũng đã gởi thông cáo khẩn cấp sau đây để thông báo cho các thành viên trong cộng đồng và khách du xuân.


 


THÔNG BÁO SỐ 1


V/v Hội Chợ Tết Mậu Tý 2008 tại Trường Đua Warwick Farm


 


Ban Tổ Chức Hội Chợ Tết Mậu Tý 2008 xin trân trọng thông báo đến tất cả quý đồng hương là Hội Chợ Tết Mậu Tý 2008 dự trù bắt đầu tại Trường Đua Warwick Farm vào Ngày Thứ Sáu 8/2/2008 đã bị hoãn lại vì không có chỗ đậu xe.


 


Các bãi đậu xe chính trên sân cỏ (khoảng 5000 chỗ đậu) ngay bên trong Trường Đua đều bị ngập lụt sau những trận mưa liên tục trong tuần và công ty AJC (chủ nhân Trường Đua Warwick Farm) sẽ không cho phép đậu xe trên các sân cỏ này. Vào ngày Thứ Năm 7/2/2008, Cảnh sát và Hội Đồng Thành Phố Liverpool đã cho biết là họ không chấp thuận cho Hội Chợ được tiến hành vì không có chỗ đậu xe.


 


Vì AJC chỉ cho phép hoãn Hội Chợ Tết được một tuần, BTC quyết định sẽ tiến hành Hội Chợ vào Ngày Thứ Sáu 15/2/2008.


 


Sáng hôm nay Thứ Sáu 8/2/2008, BTC đã có một phiên họp khẩn với đại diện Hội Đồng Thành Phố Liverpool, Cảnh sát Liverpool và AJC tại Tòa Thị Sảnh HĐTP Liverpool. Hội Đồng Thành Phố và Cảnh sát đề nghị BTC hủy bỏ Hội Chợ Tết năm nay và xác nhận là sẽ không chấp thuận cho Hội Chợ Tết được tiến hành cho tới khi nào BTC có thể giải quyết được vấn đề đậu xe một cách thỏa đáng.


 


BTC sẽ có thêm một phiên họp quan trọng nữa với đại diện Hội Đồng Thành Phố Liverpool, Cảnh sát Liverpool và AJC tại Tòa Thị Sảnh HĐTP Liverpool số 1 Hoxton Park Road Liverpool vào lúc 8.30 rưỡi sáng Thứ Hai 11/2/2008 để trình bày kế hoạch là nếu thời tiết tiếp tục mưa, BTC sẽ thuê nhiều xe bus nhỏ đưa rước đồng hương tới cổng Trường Đua và kêu gọi mọi người tham dự Hội Chợ bằng cách đi xe lửa tới trạm Warwick Farm.


 


BTC kêu gọi quý đồng hương, quý vị đại diện các Hội Đoàn Đoàn Thể và đặc biệt là quý vị đại diện các cơ quan truyền thông cùng đến tham dự phiên họp này để hỗ trợ cho BTC và bày tỏ nguyện vọng của CĐ chúng ta là Hội Đồng Thành Phố Liverpool, Cảnh sát Liverpool và AJC chấp thuận cho Hội Chợ Tết được tiến hành vào ngày Thứ Sáu 15/2/2008.


 


BTC sẽ có thông báo về kết quả phiên họp ngày Thứ Hai 11/2/2008 và xin quý đồng hương theo dõi diễn tiến trên các cơ quan truyền thông Việt ngữ.


 


TM BTC


LS Võ Trí Dũng


CT/CĐNVTD/NSW