Đám cưới chìm trong tang thương khi trẻ em ôm bom tự sát

22 Tháng Tám, 2016 | Tin thế giới
Thi thể của những nạn nhân bị đánh bom trong đám cưới tại Thổ Nhĩ Kỳ được chôn cất hôm 21.8. Photo Courtesy: Reuters

Vụ đánh bom vào hôm 21.8 nhắm vào một đám cưới đã gây chấn động dư luận thế gới khi nghi phạm được tin chỉ là một trẻ em độ tuổi từ 12 – 14.
Vụ đánh bom đám cưới xảy ra vào 22h50 ngày 20.8 tại quận Sahinbey, thành phố Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ, cách biên giới với Syria khoảng 60 km về phía bắc. Văn phòng thống đốc thành phố Gaziantep Ali Yerlikaya cho biết 50 người thiệt mạng và 94 người bị thương sau vụ nổ

Vào hôm 22.8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tố cáo phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chính là thủ phạm gây ra vụ việc.

Tổng thống Erdogan nhấn mạnh “hoàn toàn không tồn tại khác biệt” giữa IS, các nhóm nổi dậy người Kurd hay phong trào Gulen. Ông gọi tất cả những thế lực trên đều là khủng bố. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ hiện cáo buộc giáo sĩ Fethullah Gulen, người đang sống lưu vong tại bang Pennsylvania, Mỹ, đứng sau vụ đảo chính bất thành hồi giữa tháng trước ở nước này.

Ông Erdogan cũng cho hay, kẻ đánh bom liều chết là một đứa trẻ khoảng từ 12 đến 14 tuổi và có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS – nhóm bị nghi đứng sau hàng loạt vụ tấn công khắp Thổ Nhĩ Kỳ những tháng gần đây.

Theo hãng thông tấn Anadolu, phần còn lại của đai bom tự sát đã được tìm thấy tại hiện trường.

Theo thông tin mới nhận, vụ đánh bom tại đám cưới đã khiến ít nhất 50 người đã chết và gần 70 người bị thương.

Ông Mahmut Togrul, một đại biểu quốc hội của thành phố Gaziantep cho biết, khách tham gia lễ cưới này phần lớn là những người ủng hộ Đảng Dân chủ Nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ (HDP) có quan điểm ủng hộ người Kurd.

Hiện IS vẫn chưa đứng ra nhận trách nhiệm vụ việc. Trong khi đó, IS đang mất một phần lớn lãnh thổ ở miền Bắc Syria vào tay quân chính phủ và quân người Kurd. Một số nhà phân tích tin rằng động cơ của vụ đánh bom lần này có thể sẽ khiến nhiều vụ tấn công nhằm vào người Kurd sẽ xảy ra trong tương lai.

Hãng tin Reuters cho biết, trong số những người chết có cả một bé sơ sinh mới ba tháng tuổi. Ông Togrul cho biết việc xác định chính xác danh tính của các nạn nhân đang gặp nhiều khó khăn, bởi trong số này có những đứa trẻ chưa có chứng minh thư. Cô dâu và chú rể, những nhân vật chính của buổi tiệc, may mắn không bị thương trong vụ khủng bố.

Tổng hợp