5 trường đại học sáng tạo nhất thế giới

02 Tháng Mười, 2016 | Giáo dục - Di trú
Đại học Stanford, Mỹ. Photo Courtesy: Reuters

Đại học Stanford của Mỹ xếp vị trí quán quân trong top 100 trường sáng tạo nhất thế giới. Ở khu vực Đông Nam Á, Singapore là đại diện duy nhất với 1 trường.

Hãng tin Reuters đã tổng hợp và công bố bảng xếp hạng 100 trường đại học sáng tạo nhất thế giới trong năm 2016. Trong top 100, có 46 trường ở Mỹ. Nhiều thứ hai là Nhật Bản với 9 trường, tiếp đến là Pháp và Hàn Quốc, mỗi nước 8 trường.

Trung Quốc có 2 trường. Ở khu vực Đông Nam Á có đại diện duy nhất làĐại học Quốc gia Singapore, xếp vị trí 64.

Tất nhiên, đáng chú ý nhất là 5 trường dẫn đầu. Toàn bộ đều là của Mỹ.

Đại học Stanford

Sáng tạo công nghệ luôn diễn ra ở Stanford từ thập kỷ này sang thập kỷ khác. Bằng công nghệ, các cựu sinh viên xuất sắc của trường đã thay đổi diện mạo thế giới, đáng kể nhất là những nhà sáng lập Google và Hewlett Packard (HP), hãng sản xuất máy tính hàng đầu thế giới, theo Reuters.

Tổng doanh thu hằng năm mà các doanh nhân là cựu sinh viên của Stanford tạo ra là khoảng 2,700 tỉ Mỹ kim. Số tiền này tương đương GDP của nền kinh tế lớn thứ 10 thế giới.

Viện Công nghệ Massachusetts (MIT)

Xếp vị trí thứ hai, MIT đã có những đóng góp quan trọng cho nền khoa học công nghệ thế giới. Trong đó, đáng kể nhất là công nghệ máy tính kỹ thuật số và Dự án bộ gien người, vốn đã nhận diện được khoảng 20,000 gien là nền móng hình thành con người.

Đại học Harvard

Đại học Harvard ở Mỹ. Photo Courtesy: Reuters

Đại học Harvard ở Mỹ. Photo Courtesy: Reuters

Harvard là một trong những đại học lâu đời nhất ở Mỹ. Trong suốt lịch sử khoảng 380 năm, trường này đã đào tạo 47 người đoạt giải Nobel. Từ năm 2011 đến nay, sinh viên vàcựu sinh viên Harvardđã lập ra hơn 700 công ty.

Hệ thống Đại học Texas (UT System)

UT System gồm 14 trường ở bang Texas, gồm 8 đại học và 6 học viện y khoa. Trong năm 2015, trường có tổng cộng 874 bằng phát minh. Tổng số tiền bản quyền thu được từ các phát minh này là 62.7 triệu Mỹ kim.

Một trong những cựu sinh viên nổi tiếng nhất của trường là Michael Dell, giám đốc điều hành củahãng máy tính Dell(Mỹ).

Đại học Washington

Trường gồm có 3 cơ sở ở thành phố Seattle, bang Washington (Mỹ). Đại học Washington là một trong những trường thu được nhiều tiền nhất ở Mỹ từ hoạt động bán bản quyền phát minh. Từ đầu năm 2016 đến nay, trường đã thu được 995 triệu Mỹ kim.

Theo Thanh Niên