Hai Đại học Úc lọt top trường đại học về tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp

12 Tháng Chín, 2018 | Giáo dục - Di trú
Hình minh họa. Photo Courtesy: Herald Sun

Đại học Sydney và Đại học Melbourne vinh dự nằm trong số 10 trường đại học hàng đầu thế giới về số lượng sinh viên được tuyển dụng sau tốt nghiệp, theo Xếp hạng về khả năng tuyển dụng sau tốt nghiệp QS 2019 – QS Graduate Employability Rankings – vừa được công bố hôm thứ Ba.

Đại học Sydney được xếp hàng đầu tại Úc và hạng 5 thế giới về tỷ lệ sinh viên được tuyển dụng, và đại học Melbourne xếp hạng 2 ở Úc và hạng 6 thế giới.

Bên cạnh khảo sát hơn 40,000 nhà tuyển dụng, xếp hạng này còn dựa trên đánh giá của nhà tuyển dụng, và đánh giá cơ hội nhận việc của những người đạt thành tích cao, cũng như mối quan hệ giữa nhà tuyển dụng và trường học và với các sinh viên tốt nghiệp.

“Chúng tôi rất vui mừng khi bảng xếp hạng này một lần nữa khẳng định những sinh viên của chúng tôi nằm trong số những ứng viên được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới,” Hiệu trưởng Đại học Sydney tiến sỹ Michael Spence nói.

Đại học Melbourne thì cho rằng kết quả này là giấy chứng nhận cho việc trường đã cung cấp chất lượng giáo dục đại học hàng đầu thế giới cho các sinh viên.

“Nhiệm vụ của chúng tôi với tư cách là một trường đại học đó là cung cấp giáo dục chất lượng giáo dục xuất sắc thông qua sự kết hợp của việc nghiên cứu toàn diện cho bậc đại học và được hỗ trợ bởi nghiên cứu chuyên biệt sau đại học,” giáo sư Davis nói.

“Bằng cách đó, chúng tôi vào đẩy mạnh kết quả hàn lâm và cung cấp giáo dục chất lượng tốt nhất, Chúng tôi rất vui mừng khi kết quả xếp hạng phản ánh được mục tiêu của chúng tôi.”

Bảng Xếp hạng dựa trên 5 yếu tố: danh tiếng nhà tuyển dụng, thành tích của các cựu sinh viên, mối quan hệ với các nhà tuyển dụng, mối quan hệ giữa sinh viên và nhà tuyển dụng và  tỷ lệ làm việc sau tốt nghiệp.

Đứng đầu danh sách là Đại học MIT, tiếp theo là Stanford, UCLA và Harvard.

Theo SBS Tiếng Việt