Học sinh và sinh viên Thái Lan bị cấm ôm hôn nhau

17 Tháng Tám, 2018 | Giáo dục - Di trú
Sinh viên Đại học ở Thái Lan. Photo Courtesy: Internet

Chính phủ Thái Lan đã thông qua một phiên bản mới “Quy tắc hành vi dành cho học sinh, sinh viên”, được Bộ Giáo dục nước này xem xét, tờ Nation đưa tin ngày 17.8.

Được biết, lệnh cấm này chủ yếu nhắm vào các sinh viên trường dạy nghề ở Bangkok và các thành phố lớn phức tạp của đất nước, nơi sinh viên thường có “những biểu hiện không phù hợp với văn hóa truyền thống của Thái Lan”. Điều này có nghĩa là Quy tắc cấm sinh viên ôm hoặc hôn nhau không chỉ ở những nơi công cộng, mà còn “trong một nơi riêng tư” nào đó, tờ báo viết.

Tờ báo trích dẫn từ cuộc phỏng vấn với Varat Pryaksakunnan, Giám đốc Văn phòng Sinh viên, Phong trào Hướng đạo và Phong trào Thanh niên của Hội Chữ thập đỏ Thái Lan, khi giải thích về Bộ “Quy tắc” mới, ông khẳng định rằng “một nụ hôn trên má hoặc ôm người khác giới tại một cuộc họp là không phù hợp và là biểu hiện không đứng đắn”.

Các quan chức Thái Lan cũng nhận định, cần áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt kiểm soát việc tuân thủ các “quy tắc” trong lễ kỷ niệm Ngày Valentine 14.2.

Đạo đức xã hội truyền thống ở Thái Lan cấm thể hiện tình cảm tại nơi công cộng: ngay cả đối với các cặp vợ chồng hiếm khi họ cho phép đụng chạm nhau nhạy cảm ngoài phố. Theo truyền thống nước này, mức hành vi tối đa mà những người yêu nhau có thể làm ở nơi công cộng là “nắm tay”.

Văn hóa đạo đức truyền thống vẫn duy trì ở các tỉnh nông thôn của Thái Lan, nhưng ở các thành phố lớn, thế hệ trẻ không còn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh như cha mẹ họ, mà dường như họ không thể chấp nhận “quy tắc” mới vô điều kiện này.

Được biết, “quy tắc” mới liên quan đến học sinh, sinh viên ở các trường trung học và đại học sẽ có hiệu lực ngay sau khi xuất hiện trong Công báo Hoàng gia Thái Lan. Đây là một ấn bản đặc biệt công bố các nghị định, luật và quy định mới có hiệu lực ở Thái Lan.

Theo LĐO