Thủ tướng Rudd: cựu Tổng trưởng Costello là “người phá hoại” nền kinh tế Úc; các ngân hàng giảm lãi suất cố định

 

Thủ tướng Rudd tranh luận tại quốc hội, bên cạnh là bà Phó Thủ tướng Julia Gillard 

 

(TVTS) Quốc hội Úc đã tái nhóm sau kỳ nghỉ dài hạn trong mùa đông. Những ngày đầu tranh luận, vấn đề kinh tế và giáo dục trở thành những đề tài chính. Chính phủ Lao động tuyên bố sẽ cúp trợ cấp cho những gia đình nào trẻ con bỏ học, cắt giảm ngân quỹ cho những trường nào không cố gắng, đạt chỉ tiêu.

 

Cuộc tranh luận hôm nay sôi nổi đến độ có vài dân biểu đảng Tự do đã bị đuổi khỏi phòng họp quốc hội. Thủ lãnh Đối lập Brendan Nelson nói tiêu chuẩn dạy học mà Lao động đòi hỏi, cái gọi là “cuộc cách mạng giáo dục” đó đã được chính phủ Tự do làm từ khuya và ra hạn cho các trường học phải tuân thủ và đạt chỉ tiêu vào năm 2008.

 

Bác sĩ Nelson nói chính phủ Rudd đe dọa các trường học, đề ra đủ thứ về giáo dục để làm dư luận quên đi cuộc sống khó khăn hiện nay bởi nền kinh tế đang bị trì trệ, xuống dốc; giới thương gia không còn tin tưởng nữa.

 

Nhưng Thủ tướng Rudd lấy tay chỉ vào ông Peter Costello đang ngồi hàng ghế sau ở phía đối diện, nói mọi khó khăn về kinh tế ngày hôm nay đều do một tay ông Costello gây nên, với lãi suất cao hàng thứ nhì trong các nước tiên tiến trong suốt 16 năm qua.

 

Ông Rudd gọi ông Costello là “tên phá hoại” cứ ngồi đó mà cười (smiling predator) hay là một “tên sát nhân” (assassin) như một số người khác nói.

 

Ông Rudd nói ông Costello có vẻ thích thú khi tiên đoán nền kinh tế sẽ suy thoái khắp mọi nơi mà quên rằng chuyện kinh tế ở tại nơi này là do ông ta gây ra.

 

Tuy nhiên chỉ số kinh tế Sensis của tiểu thương và trung thương cho thấy đã mất đi 8 điểm, xuống còn 25 điểm là chỉ số thấp nhất trong vòng 15 năm qua kế từ khi có cuộc thăm dò.

 

Bà Phó thủ lãnh Đối lập Julie Bishop tìm cách trình cho quốc hội bảng thống kê chỉ số Sensis như đã bị từ chối.

 

Thủ tướng Rudd cho hay giá cả thực phẩm và xăng dầu “vẫn còn là mối quan tâm” của chính phủ nhưng ông nói ông chẳng làm gì được với giá xăng dầu.

 

Song song với tin Ngân hàng Trữ kim Úc sẽ giảm lãi suất vào đầu tháng tới, 4 ngân hàng lớn đã giảm lãi suất cố định (fixed rates) của họ.

 

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa tới một tháng các ngân hàng Commonweath, National, ANZ và Westpac hạ lãi suất cố định của họ sau khi áp lực chi phí điều hành đã giảm bớt.

 

Do lãi suất sẽ giảm, hối xuất đồng Úc kim cũng giảm xuống, hôm nay chỉ còn khoảng 86 xu Mỹ kim, mất đi khoảng 10 xu so với thời gian cách đây chừng một hai tháng.

 

Đồng Úc xuống giá có lợi cho các nông gia, các nhà xuất cảng nhưng bất lợi cho các nhà nhập cảng và những người đi du lịch ở ngoại quốc.