Tin quá vui: lần đầu tiên từ 1992: Ngân hàng Trữ kim Úc giảm lãi suất đến 1%

06 Tháng Mười, 2008 | Kinh tế - Tài chánh - Địa ốc

 

(TVTS) – Hơn cả dự đoán của mọi người kể cả các chuyên gia kinh tế, Ngân hàng trung ương hôm nay đã không giảm 0.50% như mọi người tiên đoán mà đã giảm một lúc đến 1% làm cho lãi suất chính thức hiện nay chỉ còn 6%. Tháng trước ngân hàng giảm 0.25%.

 

Trong một bản tuyên bố vào chiều Thứ Ba hôm nay, Ngân hàng Trữ kim Úc nói: “Tại cuộc họp hôm nay, ban giám đốc quyết định hạ lãi suất 100 điểm cơ bản xuống còn 6%, có hiệu lực từ ngày 8.10.08”.

 

Đây là lần đầu tiên mà Ngân hàng Trữ  kim Úc giảm lãi suất  một lần nhiều như vậy kể từ lần vào ngày 6.5.1992 khi ngân hàng giảm lãi suất xuống 6.5%.

 

Trong mấy ngày qua đã có những cuộc tranh luận về việc nếu ngân hàng trung ương giảm lãi suất (đoán là 0.50%) thì liệu các ngân hàng tư có theo gót là giảm lãi suất toàn bộ 0.50% như ngân hàng trung ương hay không.

 

Phía chính phủ Úc hoan nghênh việc giảm lãi suất nhưng cho rằng có thể không hy vọng các ngân hàng tư sẽ giảm 0.50% trong hoàn cảnh kinh tế tài chánh bấp bênh hiện nay.

 

Đối lập đã chỉ trích việc chính phủ đã có quan điểm như vậy và nghĩ rằng các ngân hàng tư làm ăn thành công và tương đối trong tình trạng vững vàng hiện nay thì không có lý do gì mà không cho người vay tiền hưởng lợi lộc toàn bộ theo như quyết định của ngân hàng trung ương. Đối lập nói cần giảm lãi suất tối đa để chống lại tỉ lệ thất nghiệp đang tăng.

 

Nhưng các ngân hàng tư cho rằng họ có những khó khăn của họ và phải còn chịu nhiều chi phí khác nên chớ hy vọng họ sẽ giảm như ngân hàng trung ương. Theo đồ đoán của nhiều người thì nếu ngân hàng trung ương giảm 0.50%, các ngân hàng tư sẽ chỉ giảm từ 0.25%  đến 0.40% là tối đa.

 

Thị trường Chứng khoán Úc đã vọt lên 1.4% sau khi nghe tin ngân hàng trung ương giảm lãi suất đến 1%.

 

Nhưng đồng đô-la Úc tiếp tục mất giá so với đồng Mỹ kim sau khi nghe tin giảm lãi suất. Trước đó đồng Úc ăn 72 xu Mỹ nhưng sau đó đã xuống còn 70 xu. Đây là lúc mà đồng Úc thấp nhất trong vòng 2 năm qua.

 

Tưởng cũng nên biết đồng Úc vào tháng 7 vừa qua đã lên tới 98 xu Mỹ.

 

Ngày hôm qua, thị trường chứng khoán thế giới, kể cả ở Á Châu và Úc Châu  đã mất giá khi thị trường chứng khoán Mỹ sụt giá thấp nhất trong vòng 4 năm qua.

 

Việc chính phủ Mỹ ra tay cứu Wall Street với đạo luật $700 tỉ Mỹ kim vẫn chưa làm cho người ta tin tưởng vào thị trường chứng khoán. Có lẽ phải đợi tới nửa năm nữa thị trường chứng khoán Mỹ mới phục hồi lại vị trí cũ.