World Bank, Quỹ IMF và tỉ phú Warren Buffet đều bi quan về tình hình kinh tế thế giới

 

Tỉ phú Warren Buffet

 

Ít khi Ngân hàng Thế giới (World Bank) nói những điều cấm kỵ như cho rằng sự sụp đổ của nền kinh tế… đã tới. Tỉ phú cổ phiếu Warren Buffet cũng cảnh cáo rằng nền kinh tế thế giới đang… rơi xuống vực thẳm. Chưa bao giờ sự bi quan bao trùm cả thế giới như thời gian này.

 

Ngân hàng Thế giới  là tổ chức đầu tiên dự đoán rằng nền kinh tế toàn cầu sẽ suy sụp trong năm 2009 và sẽ sụp đổ lần đầu tiên trong vòng 60 năm qua.

 

Sự lượng định mới nhất của Ngân hàng Thế giới nhằm chuẩn bị cho cuộc họp vào tuần tới của các Bộ trưởng Kinh tế và Bộ trưởng Ngân khố của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

 

Ngân hàng Thế giới không nói sự sụp đổ trầm trọng như thế nào nhưng cho rằng các hoạt động kinh tế toàn cầu sẽ “suy sụp, và lần đầu đầu tiên kể từ Đệ  II Thế chiến, sự tăng trưởng đã giảm 5 điểm dưới khả năng có thể đạt được”.

 

Trong khi đó Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cuối tuần rồi đã đưa ra bản tường trình thúc đẩy các quốc gia như Úc Đại Lợi hãy đưa ra thêm các biện pháp kích thích bởi vì trong vòng hai năm tới nền kinh tế toàn cầu vẫn sẽ còn yếu ớt.

 

Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho rằng  bởi trong năm 2010 sự yếu kém của nền kinh tế vẫn còn, do đó cần phải tung tiền ra để kích thích, chớ không quá nên lo lắng, bởi vì chỉ có như vậy thì mới mong nền kinh tế phục hồi.

 

Tại Mỹ có thêm 650,000 công việc bị mất trong tháng 2 vừa qua, đẩy tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ lần đầu tiên lên quá 8% trong vòng 25 năm qua.

 

Tại Úc, tình hình nhân dụng cũng chẳng lấy gì làm sáng sủa mặc dù chính phủ từ chối cho biết họ có dự trù tỉ lệ thất nghiệp toàn quốc có lên tới mức 7% không.

 

Con số thống kê sẽ được đưa ra vào ngày mốt, Thứ Năm tuần này, hầu như sẽ cho thấy tỉ lệ mức thất nghiệp lên tới 5% lần đầu tiên kể từ năm 2006.

 

Trong khi đó vào đầu tuần này, tỉ phú Warren Buffett cho biết việc người thất nghiệp sẽ còn tăng nữa hay không tùy thuộc vào hiệu quả của các chính sách của chính phủ.

Ông Buffet cho rằng các nhà lãnh đạo Mỹ cần ủng hộ đường lối của Tổng thống Barack  Obama vì hiện nay bầu không khí sợ hãi bao trùm và nền kinh tế đang đi theo chiều hướng rất xấu.

Tuy tiên đoán mức thất nghiệp sẽ còn gia tăng, nhưng ông tỉ phú vẫn tỏ ra tin tưởng vào đường dài như ông nói: “Mọi việc rồi sẽ ổn thôi, chúng ta đang có nền kinh tế mạnh nhất trong lịch sử con người”.

Theo ông thì chính phủ cần làm sao để trấn áp nỗi lo lắng hiện nay của nhiều người và các nhà lãnh đạo lưỡng đảng cần tránh những tranh cãi về đường lối theo chính sách của từng đảng.

Tỉ phú Buffett cho rằng Tổng thống Obama cần trấn an dân chúng, cho họ biết tiền bạc của họ gởi trong ngân hàng được an toàn bởi vì “nếu bạn không không còn tin vào nơi mình gửi tiền thì thế giới sẽ khựng lại thôi!”.