Cảnh sát di tản khu vực Vatican sau khi nhận được cảnh báo

Đức Thánh Cha được hộ tống tại Vatican hôm 23.5.2018. Photo Courtesy: Reuters

Ngày 23.5, các viên chức đã đột kích Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô sau khi nhận được cảnh báo trong một ngân hàng trên đường dẫn đến Vatican.

Người ta nhìn thấy băng cảnh sát và phương tiện xe cộ gần nhà thờ, đó là một trong những khu vực chính cho khách du lịch đến thủ đô của Ý.

Đức Thánh Cha đang phát biểu hàng tuần tại Vatican khi cảnh sát được báo đến ngân hàng Credito Artigiano.

Các thành viên công chúng đã được di tản khỏi Via della Conciliazione, sau đó cảnh phong tỏa điều tra. Người ta đã nhìn thấy cảnh sát đi vào ngân hàng với một dây cáp điện và một túi kaki, dường như là thiết bị phát hiện bom, cùng với chó nghiệp vụ.

Các nguồn tin cảnh sát cho biết ngân hàng đã nhận được một cú điện thoại nặc danh đe dọa đánh bom. Một phụ nữ tuyên bố một vụ nổ đã được đặt trong chi nhánh ngân hàng, đối diện với Piazza San Pietro.

Các lực lượng Carabinieri của Rôma đã phong tỏa vực này, di tản ngân hàng cũng như một số văn phòng Vatican và Hội đồng Giám mục Ý, tất cả ở Palazzo San Paolo. Carabinieri là lực lượng quân cảnh của Ý và làm việc trực thuộc Bộ Quốc phòng. Cảnh báo kéo dài đến khoảng 10 giờ sáng giờ địa phương.

Quân cảnh hiện đã hoàn thành việc tìm kiếm tòa nhà và đã giải tỏa. Nhân viên ngân hàng hiện đã quay trở lại làm việc.

Hàng năm, it nhất năm triệu người đến thăm Thành phố Vatican, với các địa điểm bên trong thành phố tự trị này, bao gồm Công trường Thánh Phêrô, Vương cung Thánh đường Thánh Ph rô, Nguyện đường Sistine và các bảo tàng.

Theo Báo Công Giáo