“Cờ bay”: lá cờ bị giựt và ném ra phía sau vì ngứa mắt?

 

 

 

Những cuộc biểu tình chống Trung Quốc diễn ra tại Việt Nam vào những ngày cuối tuần qua đã không bị nhà cầm quyền đàn áp. Tuy nhiên, tại Sài Gòn, cảnh sát cơ động đã  dùng hàng rào kẽm gai để ngăn chận người biểu tình tới gần tòa lãnh sự Trung Cộng.

 

 

Nhưng trong những đoàn biểu tình, người ta thấy có hai nhóm người: ủng hộ nhà nước với những khẩu hiệu đoàn kết xung quanh đảng và chính phủ để bảo vệ đất nước.

 

 

Nhóm khác chống Trung Quốc xâm lăng nhưng lại kêu gọi chính phủ từ bỏ chính sách 16 chữ vàng, 4 tốt đồng thời đòi thả những nhà đấu tranh bất bạo động cho dân chủ hiện đang cầm tù.

 

Có những cảnh cáo là trong đoàn biểu tình có những phần tử công an hay thân chính phủ trà trộn. Bởi vậy, trong một cuốn video hiện đang được đưa lên mạng, người ta thấy cảnh một nữ thanh niên đang biểu tình hát bài “dậy mà đi”, bị một thanh niên cầm cờ đỏ tới áng ngữ trước mặt nên cô đã “vô tư” giựt và ném về phía sau.

 

 

Một hai thanh niên phản ứng vì hành động quẳng cờ đỏ sao vàng này, nhưng đã không có “sự cố” gì xảy ra.

 

Nhưng có lẽ, với hình ảnh rõ ràng trên video, thiếu nữ này và bạn của cô sẽ gặp rắc rối sau này, và rất có thể bị truy tố về  tội giựt cờ ném xuống đất.

 

> Xem video giựt và ném cờ đỏ sao vàng