Chó có thể phát hiện ung thư trong máu với độ chính xác 97%

15 Tháng Tư, 2019 | Y học - Khoa học
Chó có thể phát hiện ung thư trong máu với độ chính xác 97%. Photo Courtesy: Shutterstock

Một nghiên cứu mới đây cho thấy chó có thể phát hiện ung thư phổi trong các mẫu máu người với độ chính xác 97% thông qua mũi siêu nhạy của chúng, theo USA Today.

Chó có thể làm điều này vì các thụ thể mùi trong mũi của chúng có độ chính xác gấp 10.000 lần so với con người. Chó có thể cảm nhận được mùi chính xác hơn 10.000 lần so với con người, khiến chúng rất nhạy cảm với mùi mà chúng ta không thể nhận biết được.

Chó có thể sử dụng khứu giác với độ nhạy siêu cao để chọn những mẫu máu của những người mắc bệnh ung thư, với độ chính xác gần 97%, một phát hiện có thể dẫn đến các phương pháp xác định bệnh mới với chi phí thấp và không phải sinh thiết cho bệnh nhân, theo USA Today.

Nghiên cứu được thực hiện bởi Heather Junqueira, một nhà nghiên cứu tại BioScentDx, một phòng thí nghiệm dược phẩm có trụ sở tại Florida, Mỹ.

Mặc dù không có cách chữa trị ung thư, nhưng việc phát hiện sớm mang lại hy vọng sống sót tốt nhất, cô Heather Junqueira cho biết.

Một xét nghiệm với nhạy cực cao để phát hiện ung thư có thể cứu sống hàng ngàn người và thay đổi cách điều trị bệnh, cô nói.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng hình thức huấn luyện clicker để dạy 4 con bẹc-giê cách phân biệt giữa huyết thanh bình thường và mẫu từ bệnh nhân ung thư phổi ác tính.

Mặc dù 1 con bẹc-giê không có động lực để thực hiện, 3 con còn lại đã xác định chính xác đến 96,7% số mẫu ung thư phổi và chính xác 96,7% số mẫu bình thường.

Điều này này vô cùng thú vị vì nó mở đường cho nghiên cứu sâu hơn theo cả 2 phương pháp, cả hai đều có thể dẫn đến các công cụ phát hiện ung thư mới, Junqueira cho biết.

Một phương pháp sử dụng chó phát hiện mùi để xác định ung thư, và phương pháp thứ hai là xác định các hợp chất sinh học mà chó phát hiện ra và sau đó thiết kế các xét nghiệm sàng lọc ung thư dựa trên các hợp chất đó, cô nói.

Kết quả sẽ được trình bày tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Sinh hóa và Sinh học Phân tử Mỹ tại Florida.

Nhóm nghiên cứu có kế hoạch sử dụng chó phát hiện mùi để phát triển một cách xác đinh ung thư không qua sinh thiết cho bệnh ung thư và các bệnh đe dọa đến tính mạng khác, theo USA Today.

Theo TNO