Chủng ngừa cúm heo. Photo courtesy EPA/SBS |
Những kết quả đầu tiên từ cuộc thử nghiệm chủng ngừa cho thấy hầu hết các bệnh nhân đều có khả năng miễn nhiễm vững mạnh đối với vi khuẩn cúm gây chết người H1N1.
Cuộc nghiên cứu cho thấy sự đáp trả miễn nhiễm được ghi nhận trong hơn 90 phần trăm những người tham dự thuộc lớp tuổi trưởng thành.
Kết quả được công bố trên tập san New England Journal of Medecine, cho thấy những người tham dự nhận được một liều thuốc khởi đầu và ba tuần sau là một liều thứ hai.
Nhóm thứ nhất nhận 15mcg và nhóm thứ hai nhận 30mcg thuốc.
Tác nhân đề kháng bệnh cúm heo được ghi nhận là 96.7 phần trăm trong nhóm được chủng ngừa với liều lượng thấp và 93.3 phần trăm trong nhóm nhận liều lượng cao.
Bản phúc trình cho thấy không có trường hợp tử vong hay phản ứng trầm trọng nào xảy ra nhưng có một người được chẩn nghiệm kết quả dương tính với vi khuẩn H1N1, 21 ngày sau khi chủng ngừa.
Cuộc nghiên cứu được thực hiện ở Adelaide với 240 người trưởng thành khỏe mạnh từ 18 đến 64 tuổi.
Bác Sĩ Alan Dampson chủ tịch Tổ Chức Chuyên Biệt về Bệnh Cúm ở Úc, cho rằng kết quả trên chứng tỏ có thể tạo sự đáp trả miễn nhiễm với chỉ một liều thuốc chủng ngừa duy nhất.
Tuy nhiên một số bác sĩ nói rằng họ sẽ từ chối chủng ngừa vì lo ngại những phản ứng phụ có thể xảy ra.