Elizabeth Blackburn: phụ nữ Úc đầu tiên đoạt giải Nobel Y học 2009

07 Tháng Mười, 2009 | Y học - Khoa học

 

Giáo sư Elizabeth Blackburn

 

Giáo sư Elizabeth Blackburn, 60 tuổi, sinh đẻ ở thành phố Launceston tiểu bang Tasmania là phụ nữ Úc đầu tiên đoạt giải Nobel và là người Úc thứ 11 nhận được giải thưởng cao quý này.

 

Thủ tướng Kevin Rudd khi nghe tin này nói rằng hôm nay là ngày vĩ đại đối với nền khoa học Úc và sẽ là một nguồn cảm hứng cho các phụ nữ tính chuyện theo đuổi sự nghiệp về khoa học.

 

Ông Rudd nói: “Nước Úc thường có những đóng góp vào những phát minh vĩ đại của thế giới và công việc của Giáo sư Blackburn tiếp nối truyền thống đầy hãnh diện đó”.

 

Bác sĩ Katherine Marsden, 62 tuổi, giám đốc một bệnh viện ở thành phố Hobart nói em gái của bà –Tiến sĩ Elizabeth Blackburn– đã chứng tỏ sự đam mê về khoa học ngay từ hồi nhỏ.

 

Bác sĩ Marsden nói cô em được giải thưởng Nobel về Y học cũng có thể được ảnh hưởng từ cha mẹ của họ, là những bác sĩ toàn khoa và trong gia đình câu chuyện thường ngày là về y học.

 

Tiến sĩ Blackburn làm việc và dạy học ở Hoa Kỳ trong mấy chục năm vừa qua.

 

Nghiên cứu của Tiến sĩ Blacburn về nhiễm sắc thể sẽ giúp cho việc chống lại sự lão hóa và có thể chống lại các bệnh ung thư sau này. Bà cùng hai đồng nghiệp – Carol Greider và Jack Szpstak- sẽ chia nhau giải thưởng hiện tri trị giá $1.6 triệu đô la.