Novartis sẽ đầu tư 100 triệu Mỹ kim nghiên cứu điều trị sốt rét

18 Tháng Tư, 2018 | Y học - Khoa học
Tập đoàn dược phẩm Thụy Sĩ Novartis. Photo Courtesy: Reuters

Tập đoàn dược phẩm Thụy Sĩ Novartis công bố kế hoạch đầu tư 100 triệu Mỹ kim cho dự án nghiên cứu các phương pháp mới điều trị bệnh sốt rét.

Theo thông báo, dự án nghiên cứu nói trên của Novartis kéo dài 5 năm, tập trung tìm kiếm phương pháp mới chữa trị bệnh sốt rét, đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Norvatis cam kết hãng sẽ xây dựng chiến lược để đảm bảo mức phí điều trị hợp lý.

Norvartis đưa ra thông báo trên trước thềm một hội nghị các nước châu Phi về cuộc chiến chống bệnh sốt rét được tổ chức tại Senegal trong tuần này.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong năm 2016, trên toàn thế giới có 216 triệu người mắc bệnh sốt rét, tăng 5 triệu so với năm trước đó. Khoảng 90% trong tổng số 445,000 ca tử vong do sốt rét tập trung tại khu vực châu Phi.

Giám đốc điều hành Novartis Vas Narasimhan nhấn mạnh: “Tình trạng kháng thuốc là mối đe dọa lớn nhất đối với tiến bộ trong cuộc chiến chống sốt rét 20 năm qua.” Ông nêu rõ đây là lý do Novartis đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các phương pháp điều trị mới.