Số người Úc bị cúm heo đã vượt quá 10,000 và trong trường hợp tệ hại nhất, sẽ có thể tới 6,000 người chết!

16 Tháng Bảy, 2009 | Y học - Khoa học

 

Bà Nicola Roxon. Photo courtesy Andrew Sheargold/ The Age

 

Cho đến hôn nay, số người Úc bị bệnh cúm heo đã lên tới 10,387 người, là quốc gia bị mắc bệnh này nhiều nhất ở vùng Á Châu Thái Bình Dương.  Tuy dân số ít, nhưng Úc chiếm hơn 10% tổng số người trên toàn thế giới bị mắc bệnh được xác nhận bởi cơ quan y tế thế giới WHO.

 

Bà Tổng trưởng Y tế Nicola Roxon nói con số này còn có thể tăng cao hơn nữa trong khi hiện có 123 người bị cúm heo phải nằm bệnh viện và 58 người phải ở phòng cấp cứu.

 

Tại Úc đã có 29 người chết vì cúm heo, nhưng vi trùng H1N1 chưa được xác nhận có phải là nguyên nhân gây nên những cái chết đó không.

 

Ngày hôm qua, bà tổng trưởng bác bỏ việc cho rằng có thể sẽ có tới 10,000 ở Úc chết vì cúm heo. Nhưng hôm nay, theo 9News, bà Roxon nói với đài ABC rằng:  “chúng ta có thể chờ đợi con số 6,000 người chết khắp cả nước. Và đấy là trường hợp tệ hại nhất”.

 

Bà tổng trưởng nói với báo chí hiện chưa có những cuộc thử nghiệm cho từng người để xem họ có phải bị trường hợp H1N1 nhẹ không.

 

Bà cũng cho biết bệnh này “thích” chọn những người trẻ tuổi.

 

Các phòng thí nghiệm ở Úc hiện đang chạy đua với thời gian để thực hiện cho được 21 triệu mủi chích ngừa chống cúm heo và có thể sẵn sàng để sử dụng vào tháng 10 tới đây.

 

Các viên chức y tế họ lo ngại bởi vì cúm heo bắt đầu lây lan vào những người khỏe mạnh.

 

Nhân viên y tế cao cấp Jim Bishop nói ông thấy có một số người trước đây khỏe mạnh nhưng hiện đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi cúm heo.

 

Theo tổ chức y tế  WHO của Liên hiệp quốc, trên thế giới hiện có 94,512 trường hợp cúm heo do vi trùng H1N1 gây nên đã được báo cáo trong đó có 429 trường hợp tử vong.