Tác phẩm điêu khắc duy nhất còn sót lại của Leonardo da Vinci

12 Tháng Ba, 2019 | Y học - Khoa học
Bức tượng Trinh nữ với đứa trẻ đang cười được cho là tác phẩm điêu khắc duy nhất còn sót lại của Leonardo da Vinci. Ảnh: Victoria & Albert Museum, London

Các chuyên gia cho biết bức tượng “Trinh nữ với đứa bé đang cười” là tác phẩm của danh họa Italy Leonardo da Vinci.

Các giám tuyển của một triển lãm ở Florence, Italy, vừa tiết lộ “tác phẩm điêu khắc duy nhất còn sót lại” của Leonardo da Vinci.

Leonardo được cho là đã tạo ra các tác phẩm điêu khắc, bao gồm một con ngựa khổng lồ, nhưng không một tác phẩm điêu khắc nào của ông được xác định.

Theo các giám tuyển của triển lãm Verrocchio: Master of Leonardo tại Palazzo Strozzi, The Virgin with the Laughing Child (Trinh nữ với đứa trẻ đang cười) là một ngoại lệ kỳ diệu được đề tên Leonardo da Vinci. Ông được cho là đã tạo ra nó vào khoảng năm 1472, khi ông 19 hoặc 20 tuổi, và là học trò của nghệ sĩ Andrea del Verrocchio.

Theo Guardian, tác phẩm điêu khắc này được lưu giữ tại Bảo tàng Victoria và Albert (V&A) của London, Anh, từ năm 1858 nhưng được ghi nhận cho một nghệ sĩ khác là Antonio Rossellino.

Tuy nhiên, học giả người Italy Francesco Caglioti nhận định rằng tác phẩm điêu khắc bằng đất sét đỏ cao 50 cm mô tả Đức Trinh Nữ Maria nhìn xuống Chúa hài đồng ngồi trên đùi mình có thể là nguyên mẫu của tất cả nụ cười mê hoặc trong nghệ thuật của Leonardo, nổi tiếng nhất trong số đó là nụ cười của Mona Lisa.

Một số học giả khác cũng ủng hộ tuyên bố này. Họ tập trung vào hai chi tiết quan trọng. Đầu tiên, những tấm vải mỏng manh, tinh xảo phủ trên đôi chân Đức mẹ Mary tương tự như những bức vẽ về những tấm màn mà Leonardo đang thực hiện vào thời điểm đó.

Thứ hai, khuôn mặt của Chúa hài đồng rất sống động, cho thấy sự quan sát tỉ mỉ, tinh tế của tác giả. Có thể nhận thấy điều tương tự trong các bức vẽ của Leonardo về trẻ em.

Theo The Zing