152 du khách Việt Nam ‘mất tích’ ở Đài Loan

26 Tháng Mười Hai, 2018 | Người Việt đó đây
Khách du lịch ở Đài Bắc. Photo Courtesy: Reuters

Cục Du lịch Đài Loan hôm 25.12 cho biết hiện vẫn chưa tìm thấy 152 du khách Việt Nam nhập cảnh trong tháng này.

Theo hãng thông tấn CNA, Cục này cũng đề nghị Bộ Ngoại giao Đài Loan ngưng xét đơn xin thị thực từ công ty du lịch Việt Nam để xảy ra vụ việc trên.

Một quan chức phụ trách các vấn đề quốc tế của Cục Du lịch Đài Loan được dẫn lời nói rằng số du khách trên “biến mất” sau khi tới thành phố Cao Hùng ngày 21 và 23.12.

Tin cho hay, đây là vụ “mất tích” khách du lịch lớn nhất ở Đài Loan trong những năm gần đây. Trong ba năm qua, có tổng cộng 150 người “biến mất” ở nơi này.

Theo Taiwan News, Việt Nam là một trong các nước mà Đài Bắc tăng cường thúc đẩy quan hệ cũng như thu hút thêm du khách. Đài Loan là một trong những nơi nhận nhiều công nhân xuất khẩu lao động người Việt.